Lúc đó là 23h, nhóm của anh Linh đứng ngay gần bàn của Thu nhún nhảy. Thu thấy "ngứa mắt" và cho rằng nhóm của anh Linh trêu tức mình nên đã cử Đỗ Anh Tuấn và Đào Văn Tú "về lấy dao để chém hội ngồi bàn bên cạnh".
Tuân lệnh "đại ca", Tuấn và Tú đi xe SH của Thu về lấy dao, còn Sơn gọi cho Nguyễn Hùng Cường và Đào Anh Đức mang theo dao đến quán bar để chém người. Nhận được "lệnh" của Sơn "Mù", Đức cùng nhóm bạn mang theo 5-6 con dao tông dùng bìa các-tông bọc và xông vào quán.
Sau khi "tái ngộ" ở quán bar, Thu và đàn em mỗi người cầm một con dao xông vào quán chém tới tấp số khách ngồi ở bàn VIP 2. Cuộc ẩu đả vô cớ của nhóm côn đồ khiến anh Linh bị chết trên đường đi cấp cứu, còn anh Huy bị thương tích 59%, anh Thắng 59%, và anh Hưng 9%.
Sau khi gây án, Tú, Đức và Sơn và Nguyễn Hùng Cường bỏ trốn. Cuối tháng 11/2007, tên Thu đã bị TAND TP. Hà Nội tuyên án tử hình về tội giết người, hai đồng phạm tích cực Lê Quốc Hùng và Phon Sa Vẳn Vông Khăm Khun chịu án chung thân...
Sau khi Thu và đồng phạm lĩnh án được một thời gian, đến đầu năm 2008, Tú, Đức và Sơn cũng bị bắt.
Sáng 14/7, ba bị cáo bị Đào Văn Tú (23 tuổi), Đào Anh Đức (Đức "Khỉ", 24 tuổi) và Nguyễn Trường Sơn (Sơn "Gù", 27 tuổi) đã bị đưa ra xét xử tại TAND TP Hà Nội về hành vi giết người. TAND TPHN đã tuyên phạt Sơn 18 năm tù, Đức 17 năm tù và Tú 12 năm tù về tội giết người.
Riêng đối với Cường, hiện vẫn bỏ trốn, công an bắt được sẽ xử lý sau.