WB khuyến cáo Trung Quốc tăng lãi suất

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trung Quốc cần linh hoạt trong việc sử dụng các công cụ thị trường mở để điều tiết tỷ giá đồng NDT trên thị trường ngoại hối và cơ chế lãi suất, nhằm hướng đến mục tiêu quản lý nền kinh tế đang trong giai đoạn tăng trưởng nóng, cũng như giảm thiểu rủi ro bong bóng trên thị trường bất động sản, Ngân hàng thế giới (WB) khuyến cáo.
WB khuyến cáo Trung Quốc tăng lãi suất
Ảnh minh họa

Theo nhận định của WB, một đồng NDT linh hoạt hơn trên thị trường vốn quốc tế sẽ giúp các nhà cho vay Trung Quốc rảnh tay đưa ra các chính sách tiền tệ trong thời gian kéo dài thay vì ngắn hạn như hiện nay. Cũng trong bản báo cáo trên, WB khuyến cáo Bắc Kinh nên thả nổi đồng NDT thay vì kìm hãm ở mức quá yếu. “Một loại tiền tệ mạnh mẽ hơn cũng sẽ giúp giảm áp lực lạm phát bằng cách giảm chi phí nhập khẩu, và làm cân bằng cán cân thương mại về hướng tiêu dùng trong nước”.

Trung Quốc hiện neo đồng NDT ở quanh mức 6,83 NDT/đôla trong vòng hơn 2 năm qua và điều này được xem như là công cụ hỗ trợ đắc lực cho xuất khẩu của nền kinh tế lớn thứ ba thế giới trong giai đoạn khó khăn của cuộc khủng hoảng tài chính. Chính quyền Thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng giữ nguyên mặt bằng lãi suất ở mức thấp suốt từ tháng 12/2008 đến nay. Bắc Kinh kỳ vọng vào các biện pháp hành chính và kiểm soát cho vay chặt hơn trong những quý cuối năm để ngăn chặn sự tăng trưởng quá nóng của thị trường tín dụng sau khi đã tăng tốc tới 11,9% trong quý I.

“Sự linh hoạt trong vấn đề tỷ giá sẽ làm cho chính sách tiền tệ độc lập hơn" cho phép Trung Quốc  nâng lãi suất ngay cả khi lãi suất tại các nước thu nhập cao vẫn còn thấp, Ngân hàng Thế giới cho biết.

Trung Quốc đang phải đối mặt với sức ép lớn từ phía các nhà lập pháp Mỹ trong vấn đề tỷ giá đồng NDT. Chính phủ Mỹ cáo buộc NDT được định giá quá thấp gây bất lợi cho xuất khẩu thế giới, tạo ra những lợi thế cạnh tranh không công bằng cho doanh nghiệp Trung Quốc. Thượng nghị sĩ Charles Schumer cho rằng Thượng viện sẽ bỏ phiếu thông qua một biện pháp nhằm hối thúc Trung Quốc nâng giá đồng NDT ngay trong tháng này.

WB dự báo, tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Trung Quốc trong năm 2010 sẽ đạt 9,5% và 8,5% trong năm sau đó. Trong khi đó, tỷ lệ lạm phát sẽ tăng lên mức 3,7%. Chính phủ Trung Quốc đặt ra mức trần khống chế tốc độ tăng giá hành tiêu dùng trong năm 2010 ở mức 3%.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật