Israel “nhờ” Nga thuyết phục Hamas

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã “nhờ“ Nga dùng các mối quan hệ với phong trào Hamas của Palestine để đảm bảo an toàn cho việc phóng thích binh lính Israel Gilad Shalit, Jerusalem Post và Ha’aretz hôm nay (30/6) đưa tin.
Israel “nhờ” Nga thuyết phục Hamas
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.
Theo hai tờ báo trên, yêu cầu của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra trong cuộc gặp với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov ở Jerusalem hôm 29/6.

Larvov, người đang có chuyến công du Trung Đông từ ngày 28/6-30/6, trước đó tuyên bố, Nga vẫn sẵn sàng duy trì các cuộc tiếp xúc với Hamas bởi đa số người dân Palestine đã bầu chọn phong trào này trong một cuộc bầu cử “tự do và dân chủ”.

Shalit, lính thuộc lực lượng quốc phòng Israel, bị Hamas bắt cóc tháng 06/2006 khi đang tuần tra gần Dải Gaza.

Người Palestine đã yêu cầu Israel trả tự do cho 1000 người đang bị giam giữ tại đất nước Do Thái đổi lấy Shalit. Các cuộc đàm phán lâm vào bế tắc vào đầu năm 2010.

Hai phe lớn nhất của Palestine, Hamas và Fatah, đã chia cắt tháng 06/2007, 18 tháng sau khi Hamas giành chiến thắng trong cuộc bầu cử quốc hội Palestine năm 2006. Trong cuộc xung đột vũ trang vào năm tiếp theo giữa hai phe đối lập này, Hamas đã giành quyền kiểm soát Dải Gaza và đẩy phong trào đang kiểm soát lúc đó là Fatah ra khỏi dải đất.

Nga, cùng với Mỹ, Liên Hợp Quốc và Liên minh châu Âu, là thành viên của nhóm Bộ tứ Trung Đông – nhóm làm trung gian hòa bình cho các nỗ lực hòa bình ở khu vực này. Nhóm Bộ tứ nhóm họp lần cuối tại Moscow hồi tháng 3.

Israel coi Hamas là một tổ chức khủ‌ng b‌ố và phản đối bất kỳ liên hệ nào với phong trào này.

Trong chuyến thăm tới Israel, Ngoại trưởng Nga cũng đã tổ chức các cuộc đối thoại với Tổng thống Simon Peres, Ngoại trưởng Avigdor Lieberman, Bộ trưởng Quốc phòng Ehud Barak và lãnh đạo phe đối lập Tzipi Livni.

Sau đó, lãnh đạo ngoại giao Nga cũng đã có cuộc gặp với Tổng thống của Chính quyền Dân tộc Palestine (PNA) ở Ramallah thuộc khu Bờ Tây, trước khi bay tới Ai Cập – chặng dừng chân cuối cùng trong chuyến công du Trung Đông của ông.

var currentday=30; var currentthang=6; var currentnam=2010;

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật