Tin vắn thế giới ngày 30/6

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hôm 28/6 đã tuyên bố, sẽ hoãn các cuộc thảo luận với các cường quốc phương Tây về chương trình hạt nhân của nước này đến cuối tháng 8. Lý do được đưa ra là do cách hành xử yếu kém và việc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (LHQ) thông qua nghị quyết mới trừng phạt Iran.

CHDCND Triều Tiên ngày 29/6 đã chỉ trích Mỹ đưa vũ khí hạng nặng vào một ngôi làng trong khu vực phi quân sự Bàn Môn Điếm. Bình Nhưỡng khẳng định họ sẽ có biện pháp đối phó quân sự mạnh mẽ. Trong khi đó, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-Bak tiếp tục yêu cầu CHDCND Triều Tiên xin lỗi vì vụ chìm tàu Cheonan.

Từ ngày 31/12/2010, Đức có thể áp thuế đối với các ngân hàng để tạo nguồn quỹ đề phòng các cuộc khủng hoảng trong hệ thống ngân hàng có thể xảy ra trong tương lai. Cuối tháng 8, dự luật này do Bộ Tài chính Đức soạn thảo sẽ được trình lên chính phủ. Theo đó, mỗi ngân hàng sẽ đóng góp một khoản tiền không vượt quá 15% lợi nhuận ròng hàng năm của quỹ này.

Ít nhất 107 người đã bị nhấn chìm dưới đống đất đá do những cơn mưa nặng hạt gây ra tại tỉnh Quý Châu, Trung Quốc hôm 28/6. Được biết, các cơn mưa nặng hạt cùng với lũ lụt đã làm tan hoang vùng đất phía Nam Trung Quốc trong những tuần gần đây, khiến gần 400 người bị chết.

Ngày 29/6, một quả tên lửa của Mỹ đã bắn trúng một ngôi nhà ở vùng Nam Wazirítan, gần thị trấn Wana, giáp biên giới Pakistan-Afghanistan làm ít nhất 6 thành viên Taliban thiệt mạng. Chính quyền Islamabad cho hay, họ đang kết hợp với quân đội Mỹ mở các đợt tấn công mới nhằm tiêu diệt tàn quân Taliban và chặn đường chạy của Taliban từ Afghanistan sang Pakistan.

Cựu Tổng thống Honduras Manuel Zelaya ngày 29/6 một lần nữa lại buộc tội Mỹ đứng đằng sau vụ đảo chính năm 2009. Trong một bức thư gửi những người ủng hộ, ông Manuel Zelaya (hiện đang ở Cộng hòa Dominica) cho rằng, chính Mỹ đã cung cấp tài chính và lên kế hoạch cho các binh sĩ quân đội tiến hành đảo chính. Đại sứ quán Mỹ tại Honduras chưa có lời bình luận nào về những cáo buộc này. Hiện Mỹ vẫn từ chối công nhận chính quyền của Tổng thống lâm thời Roberto Micheletti và phong tỏa mọi nguồn viện trợ cho Honduras.

Bê bối làm hộ chiếu giả ở Ireland lại có thêm nguồn thông tin mới sau khi Fermin Vila Michelena, một thành viên của nhóm ETA xứ Basque thừa nhận rằng đã dùng hộ chiếu giả do một hãng tư nhân Tây Ban Nha cung cấp và tới sống ở Bắc Ireland từ năm 2007. Tuần trước Fermin Vila Michelena đã bị bắt khi đang đi mua sắm tại trung tâm thương mại Belfast

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật