Đà Nẵng, Quảng Nam: đồng khô lúa cháy

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một số diện tích lúa đã gieo sạ sớm ở Đà Nẵng do không có nước tưới đang đứng trước nguy cơ chết cháy. Tại Quảng Nam, hạn hán nghiêm trọng gần hai tháng nay khiến các hồ chứa nước sớm bị khô kiệt.
Đà Nẵng, Quảng Nam: đồng khô lúa cháy
Ảnh minh họa

Chiều 28-6, theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng, do tình hình khô hạn kéo dài nhiều tháng qua, việc gieo cấy lúa vụ hè thu mới được 3.300 ha, giảm gần 143 ha so với kế hoạch.

Nhiều vùng như ở quận Ngũ Hành Sơn đến 123 ha, huyện Hoà Vang hơn 17 ha đất… không thể gieo sạ, đồng ruộng bị bỏ hoang. Trong khi đó, một số diện tích lúa đã gieo sạ sớm ở huyện Hòa Vang, quận Ngũ Hành Sơn… do không có nước tưới đang đứng trước nguy cơ chết cháy.

Tại phường Hoà Quý (quận Ngũ Hành Sơn), nhiều nông dân chỉ biết thở dài nhìn đồng ruộng bị bỏ hoang, trễ mùa vụ. Bà Đinh Thị Thoan (thôn Mân Quang, Hoà Quý) cho biết: “Lẽ ra có nước thì đã sạ lúa được 20 ngày rồi. Đằng này đất đai cứ để phơi hoang ngoài ruộng đồng. Chỗ sạ được thì không có nước nên lúa cứ ngấp nghẻo hết rồi”.

Theo một cán bộ của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, không chỉ do hạn hán mà tình hình thiếu điện tại các trạm bơm cũng gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung cấp nước tưới cho lúa và hoa màu, như ở trạm bơm An Trạch mất điện liên tục 1 ngày có, 1 ngày không, trạm bơm Túy Loan 2 ngày có, một ngày không…

Hiện mực nước các hồ chứa có nơi xuống sát mực nước chết gần 0,6m, riêng tại hồ Đồng Tréo (xã Hoà Phú) đã cạn kiệt nước. Đặc biệt là hơn 40 ha lúa tại huyện Hoà Vang và quận Liên Chiểu không có nguồn nước để chống hạn, chỉ còn chờ trời mưa. Vậy nhưng lượng mưa đo được chỉ bằng 1/3 so với cùng kỳ năm 2009.

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Đà Nẵng dự báo nếu 5 đến 7 ngày nữa không có mưa thì toàn bộ lượng nước trong hồ dự trữ sẽ xuống mực nước chết, điều đó đồng nghĩa với việc hơn 1.300 ha lúa hè thu đã gieo sạ sẽ thiếu nước hoàn toàn.

Quảng Nam: Hơn 10.000ha đất nông nghiệp nguy kịch vì hạn hán

Theo nhận định của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quảng Nam, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, thời tiết vụ hè  - thu trên địa bàn tỉnh sẽ bất lợi cho sản xuất nông nghiệp.

Hạn hán nghiêm trọng gần hai tháng nay khiến các hồ chứa nước sớm bị khô kiệt, dòng chảy trên các sông, suối bị suy giảm, mặn xâm nhập sâu vào các cửa sông... dẫn đến việc cấp nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân trên địa bàn tỉnh hết sức khó khăn.

Nhiều cánh đồng tại các huyện Duy Xuyên, Điện Bàn, Thăng Bình, Núi Thành… đang vào thời điểm gieo cấy nhưng nông dân không thể ra đồng vì thiếu nước tưới tiêu.

Hạn hán khiến nhiều đồng ruộng không thể sản xuất được

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quảng Nam, hiện nay toàn tỉnh có 75 hồ chứa nước phục vụ tưới cho khoảng 33.000 ha gieo trồng đất sản xuất nông nghiệp nhưng hầu hết mực nước các hồ chứa đầu vụ hè - thu 2010 xuống thấp hơn cùng kỳ năm 2009 từ 0,50m đến 1m.

Riêng hồ Phú Ninh có mức nước thấp hơn năm 2009 gần 1,5m, hồ Khe Tân thấp hơn gần 1m, hồ Thái Xuân thấp hơn 2,9m, hồ Cao Ngạn (huyện Thăng Bình) thấp hơn 3,5m.

Các huyện Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên và Thăng Bình có diện tích khô hạn lớn nhất với gần 7.000 ha.

Để chống hạn cho 18 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Nam với 10.430 ha đất nông nghiệp, UBND tỉnh Quảng Nam vừa ký phương án chống hạn hè - thu năm 2010. Theo đó, ngành nông nghiệp Quảng Nam cần đến 8,1 tỷ đồng để khắc phục hạn hán lúc này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật