Nhật Bản: Kinh tế bước đầu được cải thiện

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong hội nghị định kỳ các lãnh đạo chi nhánh của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản, ông Masaaki Shirakawa, Thống đốc Ngân hàng cho biết: nền kinh tế nước này đã bước đầu có dấu hiệu cải thiện.
Nhật Bản: Kinh tế bước đầu được cải thiện
Lượng tiêu dùng hàng hóa của người dân Nhật Bản đã bước đầu tăng trở lại (Ảnh tư liệu)

Hội nghị định kỳ hàng quý của Ngân hàng Trung ương được tổ chức nhằm mục đích bàn thảo và đánh giá quá trình phát triển của nền kinh tế Nhật Bản cũng như các diễn biến giá cả nhằm định hướng tốt nhất về chính sách tiền tệ trong tương lai.

Phát biểu trước các đại biểu tại hội nghị, ông Shirakawa chỉ ra rằng: “Nền kinh tế nước này đã được khôi phục lại, tuy nhiên vào thời điểm này, chỉ với một nhịp độ vừa phải”.

Theo ông Shirakawa, sản lượng sản xuất nội địa và giá trị xuất khẩu đều đã tăng lên nhờ vào các tiến bộ đạt được trên thị trường chứng khoán và tăng trưởng kinh tế của các quốc gia bên ngoài, đặc biệt là các nước đang phát triển.

Tình hình thu nhập và việc làm vẫn còn “tương đối nghiêm trọng”, Thống đốc Ngân hàng cho biết, tuy vậy cũng khẳng định quốc gia này đã bước đầu ghi nhận các dấu hiệu cải thiện trong việc tiêu dùng của các hộ gia đình và xu hướng này còn có thể tiếp tục được duy trì nhờ vào các biện pháp kích thích kinh tế hiện được chính phủ thông qua.

Các chuyên gia dự báo trong năm 2010, kinh tế Nhật Bản sẽ đạt mức tăng trưởng thực chất là 1,4% và tăng trưởng danh nghĩa là 0,4%. Đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 3 năm qua, Nhật Bản đạt được tăng trưởng dương trong cả tăng trưởng thực chất và tăng trưởng danh nghĩa.

Ngân sách năm tài khóa 2010 được chính phủ Nhật Bản thông qua trị giá 92,3 nghìn tỷ yên, khoảng 1.014 tỷ USD. Trong đó, chi tiêu chính sách chiếm 587 tỷ USD, chủ yếu cho chương trình hỗ trợ trẻ em mà Đảng cầm quyền Dân chủ Nhật Bản (DPJ) cam kết trong chiến dịch tranh cử, chiếm hơn 51% ngân sách nhà nước. Chi tiêu cho các công trình công cộng giảm lớn nhất, trong đó xây dựng cầu đường giảm 18,3%, viện trợ phát triển chính phủ (ODA) cũng giảm 7,9%. Thu nhập từ thuế đạt khoảng 410 tỷ USD, giảm khoảng 19% so với năm 2009. Để bù đắp thiếu hụt này, chính phủ phải phát hành trái phiếu mức kỷ lục hơn 44 nghìn tỷ yên, khoảng 487 USD, tăng 33% so với năm 2009, vượt qua mức thu nhập thuế lần đầu tiên trong 63 năm qua, chiếm 48% thu nhập chính phủ.

Bước vào năm 2010, mặc dù nền kinh tế nước này vẫn còn tồn tại không ít khó khăn như tình trạng giảm phát và đồng yên tăng giá bất thường, song tình hình sản xuất trong nước đã có những dấu hiệu lạc quan hơn, xuất khẩu tăng trở lại, nhất là sang Trung Quốc và khu vực châu Á. Hiệu quả từ các biện pháp kích thích tăng trưởng kinh tế của chính phủ đã bắt đầu phát huy tác dụng, giúp nền kinh tế nước này khôi phục lại đà tăng trưởng trước đó.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật