So sánh hai phương án tính thuế kinh doanh chứng khoán
Trường hợp kinh doanh có hiệu quả Đơn vị: triệu Đồng
Phương án nộp thuế
|
Vốn ban đầu
|
Số lần chuyển nhượng trong năm |
Lợi nhuận
|
Thuế phải nộp
|
0,1% giá trị chuyển nhượng |
300
|
100 lần
|
200
|
30
|
20% thu nhập chịu thuế |
300
|
100 lần
|
200
|
40 |
Trường hợp kinh doanh ít hiệu quả Đơn vị: triệu Đồng
Phương án tính thuế
|
Vốn ban đầu
|
Số lần giao dịch |
Lợi nhuận
|
Thuế phải nộp |
0,1% giá trị chuyển nhượng |
300
|
100 lần
|
140
|
30
|
20% thu nhập chịu thuế |
300
|
100 lần
|
140
|
28
|
Trường hợp đầu tư dài hạn Đơn vị: triệu đồng
Phương án nộp thuế
|
Vốn ban đầu
|
Số lần chuyển nhượng trong năm |
Lợi nhuận
|
Thuế phải nộp
|
0,1% giá trị chuyển nhượng |
300
|
1 lần
|
200
|
0,3
|
20% thu nhập chịu thuế |
300
|
1 lần
|
200
|
40 |
Theo quy định, đầu năm nhà đầu tư phải chọn và đăng ký với cơ quan thuế phương thức tính thuế theo mức 0,1% trên giá trị giao dịch hoặc 20% trên thu nhập chịu thuế để áp dụng trong cả năm.
Anh Huỳnh Đức, nhà đầu tư tại sàn chứng khoán ACBS, cho biết cách nộp 0,1% có lợi hơn cho nhà đầu tư thực hiện nhiều giao dịch mua bán chứng khoán.
“Có thể nhà đầu tư phải nộp cho cả các giao dịch bị lỗ nhưng do mức thuế chỉ có 0,1% nên số tiền phải nộp không nhiều” - anh Đức nói.
Về lý thuyết, việc chọn nộp 20% trên thu nhập chịu thuế có lợi hơn do được hoàn lại tiền thuế vào cuối năm nếu kinh doanh thua lỗ, nhưng với nhiều trường hợp, số thuế phải nộp sẽ nhiều hơn so với nộp 0,1% trên giao dịch.
Anh Nguyễn Thành Tâm, nhà đầu tư tại sàn SJCS, giả định với 300 triệu đồng và thực hiện 100 giao dịch trong một năm, lãi 200 triệu đồng. Nếu chọn 0,1% trên giao dịch, anh Tâm phải nộp thuế 30 triệu đồng. Còn chọn nộp trên chênh lệch giá bán trừ giá mua thì thuế phải nộp lên đến 40 triệu đồng và số thuế phải nộp sẽ nhiều hơn nếu lãi cao hơn.
Nhiều người mua chứng khoán với mục tiêu đầu tư dài hạn để hưởng lãi hoặc làm tài sản lâu dài cũng có cùng nhận định nên chọn nộp thuế theo phương thức 0,1% trên giá trị giao dịch. Nhà đầu tư A mua số cổ phiếu trị giá 300 triệu đồng, sau một năm mới bán, lãi 200 triệu đồng. Chọn nộp 0,1% thì thuế phải nộp chỉ 300.000 đồng, trong khi nếu nộp trên thu nhập chịu thuế thì số thuế phải nộp là 40 triệu đồng.
Theo nhận định của nhiều nhà đầu tư, xu thế thị trường trong năm tới sáng sủa hơn, nhiều khả năng nhà đầu tư chứng khoán kinh doanh có lãi, vì thế nộp 0,1% sẽ có lợi hơn nộp 20%. Cũng có nhà đầu tư khuyên người mới đầu tư vì chưa quen có thể dẫn đến thua lỗ, vì thế nên chọn nộp 20% để tránh tình trạng lỗ cũng phải nộp thuế.
Thế nhưng, nhiều người lại cho rằng cứ chọn 0,1% vì dù có đăng ký nộp 20% thì cũng phải tạm nộp 0,1% trên mỗi giao dịch để cuối năm quyết toán. Đăng ký nộp 0,1% là xong, không phải rắc rối chuyện hoàn thuế.
Cũng liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, lúc này nhà đầu tư quan tâm nhiều hơn đến việc nộp thuế đối với trường hợp cổ tức trả bằng cổ phiếu hoặc cổ phiếu thưởng. Theo quy định, khi nhận cổ tức nhà đầu tư phải chịu thuế 5% trên số tiền nhận. Tương tự, khi trả cổ tức bằng cổ phiếu, nhà đầu tư cũng phải nộp theo mức 5%. Khi chuyển nhượng số cổ phiếu này, nhà đầu tư phải nộp 0,1% trên giá trị giao dịch.
Theo nhiều nhà đầu tư, việc thu 0,1% khi bán cổ phiếu có nguồn gốc từ trả cổ tức hoặc cổ phiếu thưởng không mang tính khuyến khích doanh nghiệp tích lũy vốn để tăng quy mô hoặc tái đầu tư. Đúng ra, doanh nghiệp thay vì dùng lợi nhuận để chia cho cổ đông bằng tiền mặt đã giữ lại để tăng vốn, sau đó chia cho cổ đông bằng cổ phiếu thì Nhà nước nên có chính sách khuyến khích.
Có thể áp một mức thuế thấp hơn so với trường hợp trả cổ tức bằng tiền mặt hoặc miễn thuế.