Thông tấn xã Trung ương Triều Tiên đưa tin, quyết định này được đưa ra để cảnh báo “những vụ xâm nhập thường xuyên của quân đội Hàn Quốc”.
Từ mấy chục năm nay, Triều Tiên từ chối không chấp nhận biên giới trên biển được gọi là Giới tuyến Bắc do Liên Hiệp Quốc định ra năm 1953. Từ đó tới nay, hai nước xảy ra hai cuộc hải chiến gây chết người trong vùng này vào năm 1999 và 2002. Tới tháng trước, họ lại nổ súng và kết quả là một tàu Triều Tiên bị thiệt hại nặng. |
Cùng lúc, học giả về Triều Tiên là ông Yang Moo-jin khẳng định, cáo buộc của Triều Tiên là mưu toan gây áp lực chính trị đối với Hàn Quốc và Mỹ.
Ông Yang cho rằng, Triều Tiên đang làm nổi bật tình trạng bất ổn của bán đảo Triều Tiên trong tình trạng đình chiến. Ông khẳng định mục đích là truyền đạt cho Mỹ và cộng đồng quốc tế rằng, bán đảo này chưa ổn định, nó thực sự cần một hòa ước vĩnh viễn.
Trước đó, Mỹ và Triều Tiên từng ký thỏa thuận hồi tháng 9/2005. Theo đó, hai nước hợp tác, hướng tới hòa bình, còn Triều Tiên dần từ bỏ vũ khí hạt nhân.