Mỹ diễn tập mô phỏng bị tên lửa Iran tấn công

Nguyenduong Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cuối tuần qua, các quan chức tại Lầu Năm Góc cho biết Cục phòng vệ tên lửa của quân đội Mỹ (Missile Defense Agency) trong thời gian tới sẽ tiến hành các cuộc diễn tập giả định nhằm bảo vệ nước Mỹ trước sự tấn công của các tên lửa đạn đạo có thể xuất phát từ Iran.
Mỹ diễn tập mô phỏng bị tên lửa Iran tấn công
Tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ (ảnh minh hoạ CNN).

Giới chức tại Lầu Năm Góc cho biết thời điểm diễn ra cuộc diễn tập mô phỏng chiến lược này có thể được quân đội Mỹ tiến hành vào tháng 1/2010 tới đây. Theo tiết lộ, cuộc diễn tập lần này sẽ vận dụng công nghệ đánh chặn tên lửa mới nhất do quân đội Mỹ nghiên cứu.

Trước đó, quân đội Mỹ cũng đã từng tiến hành một số cuộc diễn tập mô phỏng tương tự với mục tiêu là các tên lửa đạn đạo bắn đi từ Triều Tiên. Và trong lần diễn tập này, Lầu Năm Góc lấy tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBMs) của Iran là mục tiêu giả định.

Các quan chức quốc phòng Mỹ cho biết, mục tiêu của cuộc diễn tập mô phỏng sắp tới có 2 chủ định là: 1. Tăng cường khả năng bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước sự tấn công có thể từ Iran. 2. Thử nghiệm công nghệ đánh chặn tên lửa “Năng  lực -2” (Capability-2 technology) với sự tích hợp của các phần mền cùng các sensor cảm ứng mới nâng cấp.

Theo ông Rick Lehner – Phát ngôn viên Cục phòng vệ tên lửa Mỹ, công nghệ đánh chặn tên lửa “Năng  lực -2” được nghiên cứu và sản xuất nhằm thay thế hệ thống đánh chặn tên lửa hiện nay của Mỹ đang được bố trí tại các căn cứ phòng về tên lửa tại bang California và Alaska.

Một số đánh giá của các cơ quan tình báo của Mỹ trước đó đã khẳng định rằng khả năng bảo vệ của các tên lửa đánh chặn của quân đội Mỹ vẫn đủ khả năng đánh chặn được tên lửa xuyên lục địa của Iran từ nay đến năm 2020.

Tuy nhiên, việc hiện đại hoá công nghệ đánh chặn tên lửa của Hoa Kỳ đã được tiến hành cách đây 3 năm vì người Mỹ cho rằng thời điểm năm 2020 cũng đang đến gần hơn.

Lầu Năm Góc cho biết, trong cuộc diễn tập mô phỏng đánh chặn tên lửa vào tháng 1 tới đây một quả tên lửa xuyên lục địa giả định của Iran sẽ được phóng lên từ một căn cứ của Cục phòng vệ tên lửa trên đảo Marshall Islands ở Nam Thái Bình Dương. Trong khi đó, tên lửa thật có nhiệm vụ đánh chặn sẽ được phóng đi từ căn cứ không quân Vandenberg ở bang California.

Một quả tên lửa đánh chặn chiến lược bố trí tại căn cứ Fort Greely ở bang Alaska.

Phát ngôn viên Rick Lehner cho biết diễn tập mô phỏng lần này sẽ khó hơn các lần đánh chặn tên lửa giả định khác. Đặc biệt là phải đạt được mục tiêu bắn trúng đầu đạn tên lửa đối phương chứ không đơn thuần chỉ phá huỷ tên lửa của “kẻ địch”.

Cũng theo quan chức này, tốc độ tên lửa đánh chặn của Mỹ sẽ được cải thiện và có thể đạt từ 17.000 (27358 km/giờ) đến 18.000 (28968 km/giờ) dặm một giờ, tức là nhanh hơn các tên lửa đánh chặn tên lửa của Bắc Triều Tiên trong các cuộc diễn tập mô phỏng trước đó 3.000 dặm/giờ.

Hiện tại quân đội Mỹ chỉ có 2 căn cứ phòng vệ tên lửa duy nhất 1 bố trí tại Vandenberd với 3 tên lửa đánh chặn chiến lược và 1 căn cứ có 20 tên lửa đánh chặn bố trí tại căn cứ Fort Greely ở bang Alaska.

Theo Bee

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật