Mỹ “quan tâm” tớí việc Iran chiếm đóng giếng dầu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một quan chức quân sự cấp cao nhất của Mỹ đã bày tỏ quan ngại về cáo buộc Iran chiếm đóng 1 giếng dầu trên lãnh thổ Iraq, nhưng ông cũng nói chỉ có Baghdad và Tehran mới có thể giải quyết được vấn đề. Trong khi đó, Thủ tướng Iraq đã gặp các chỉ huy cấp cao của Mỹ trong tâm trạng lo ngại về sự leo thang căng thẳng với Iran.
Mỹ “quan tâm” tớí việc Iran chiếm đóng giếng dầu
Đô đốc Mike Mullen (ảnh AFP)

Trong ngày 20/12, nhiều nguồn tin đều đưa rằng binh sĩ Iran đã rút khỏi giếng dầu tranh chấp, nhưng họ chưa trở lại vị trí đóng quân ban đầu.

“Tất cả chúng ta đều quan ngại về sự tác động của Iran. Tôi cho rằng các lãnh đạo chính trị phải vào cuộc. Nhưng tôi cũng lo ngại về vấn đề gây bất ổn trong khu vực của Iran, đặc biệt là đối với các giếng dầu”, Đô đốc Mike Mullen - Chủ tịch Hội đồng Tham mưu Trưởng Liên quân Mỹ - nói.

Hôm 18/12, một nhóm binh sĩ Iran đã chiếm đóng và cắm cờ ở giếng dầu al-Fakkah, tỉnh Maysan. Căng thẳng leo thang và sự kiện liên quan nghiêm trọng tới nhiều binh sĩ Mỹ hiện đang đồn trú ở Iraq và Washington lại chỉ trích mạnh mẽ chương trình hạt nhân Iran

Vào cuối ngày 18/12, các binh sĩ Iran đã xâm nhập lãnh thổ Iraq và chiếm đóng giếng dầu trong tỉnh Maysan, cách thủ đô Baghdad 370 km về phía đông nam. Số binh sĩ Iran này đã cắm cờ Iran vào tháp của giếng dầu và xây dựng tường rào công sự xung quanh khu vực.

Iraq đã khoan mỏ dầu al-Fakkah trong lãnh thổ của mình vào năm 1979, trước khi xảy ra cuộc chiến Iran – Iraq kéo dài 8 năm trong năm 1980.

Tuy nhiên, giếng dầu được xem là sở hữu chung, cả Iran và Iraq đều có quyền khai thác dầu, nhưng Iraq lại cho rằng giếng dầu số 4 đó là của riêng Iraq.

var currentday=21; var currentthang=12; var currentnam=2009; Theo Euronews

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật