Mỹ từ chối đề xuất của Tổng thống Palestine

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 19/12, Mỹ đã từ chối đề xuất của Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas về đàm phán hoà bình Israel – Palestine do Mỹ làm trung gian, đồng thời các nhà ngoại giao Mỹ đang soạn thảo một sáng kiến mới nhằm nối lại các cuộc đàm phán hoà bình vào đầu năm 2010.
Mỹ từ chối đề xuất của Tổng thống Palestine
Tổng thống M.Abbas (ảnh AP).

Sau khi từ chối gợi ý của Mỹ tiến hành đàm phán bí mật trực tiếp với Israel, Tổng thống Palestine Abbas đã đề xuất đàm phán gián tiếp với Israel thông qua Mỹ trong khoảng 10 tháng, cùng vào thời điểm Israel thông báo lệnh tạm ngừng xây dựng các khu định cư ở Bờ Tây, theo nguồn tin từ nhật báo Al-Quds có trụ sở ở Jerusalem.

Tuy nhiên, chính quyền Mỹ đã bác bỏ đề xuất của ông Abbas, đồng thời các nhà ngoại giao Mỹ đang soạn thảo một sáng kiến mới nhằm tiến hành các cuộc đàm phán hoà bình vào đầu năm 2010.

Điểm cốt lõi của sáng kiến mới sẽ là đạt được một thoả hiệp về biên giới của nhà nước Palestine tương lai. Một thoả hiệp như vậy mới có thể chấm dứt vần đề định cư kể từ khi các khu nhà nằm trong biên giới Palestine bị phá huỷ, nguồn tin trên cũng cho hay.

Ông Abbas từ chối gợi ý của Mỹ về tiến hành đàm phán trực tiếp với Israel bởi vì chính quyền Israel, do Thủ tướng Benjamin Netanyahu - người có lập trường lãnh đạo cứng rắn - đã từ chối chấm dứt hoàn toàn mở rộng khu định cư hoặc nối lại các cuộc đàm phán hoà bình mà họ đã chấm dứt từ thời chính quyền Israel trước đây.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 15/12, lãnh đạo lưu vong của Hamas đã cảnh báo, Phong trào Hồi giáo Palestine sẽ ủng hộ Iran nếu Israel tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.

Phong trào Hamas hiện kiểm soát dải Gaza đã bắn hành nghìn quả đạn pháo và rocket vào Israel. Số lượng các vụ tấn công của Hamas đã giảm đi kể từ khi xảy ra cuộc chiến ở dải Gaza hồi tháng 1, nhưng nếu Israel tấn công Iran thì Hamas sẽ “phản pháo”.

Khaled Meshaal - lãnh đạo phong trào Hamas, hiện đang cư trú tại Damascus - tuyên bố trong chuyến thăm thủ đô Tehran: “Hamas còn hạn chế về tiềm lực, nhưng sẽ sẵn sàng chi viện cho Iran nếu xảy ra chiến tranh. Nếu Israel tấn công, điều này rất  nguy hiểm đối với Iran, Syria, Lebanon và Palestine, nhưng các quốc gia trong khu vực đã biết cách đối phó”.

Căng thẳng đã leo thang kể từ khi Iran từ chối một hiệp ước mà trong đó yêu cầu hầu hết lượng uranium làm giàu sẽ được chuyển ra nước ngoài để chế biến tiếp. Và cũng từ đó gia tăng mối nghi ngờ rằng, Israel có thể sẽ dùng biện pháp quân sự để chấm dứt chương trình hạt nhân của Iran.

Lãnh đạo Meshaal cáo buộc phương Tây sử dụng “chính sách 2 mặt”, vừa chỉ trích chương trình hạt nhân “hòa bình” của Iran lại vừa cho phép Israel trở thành “căn cứ bom hạt nhân”.

var currentday=20; var currentthang=12; var currentnam=2009;

Theo Xinhuanet
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật