UEFA và các CLB châu Âu tìm cách “trói tay” Man City

Vietgoden Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm qua (22/1), LĐBĐ châu Âu UEFA cùng các CLB “đại gia” của lục địa già đã tiến hành họp bàn nhằm tìm cách hạn chế số tiền dành cho chuyển nhượng cũng như chi lương của các CLB.
UEFA và các CLB châu Âu tìm cách “trói tay” Man City
Cả châu Âu đang tìm cách kìm hãm "túi tiền" của Man City

Trước xu hướng giá chuyển nhượng cầu thủ đang bị đẩy lên quá cao, tiêu biểu là thương vụ bất thành 110 triệu euro của Man City dành cho Kaka của AC Milan, cộng với những khoản chi lương ngày càng vô tội vạ, UEFA cùng Hiệp hội các CLB châu Âu (ECA), cơ quan đại diện cho các CLB hàng đầu châu Âu như MU, Real Madrid, AC Milan…nhận thấy họ phải hành động để lập lại trật tự.

 

Hiện tại ECA đang đề xuất quy định sẽ chỉ cho phép các CLB chi không quá 51% doanh thu cho chuyển nhượng và chi lương. “Việc thương thảo vẫn đang ở giải đoạn sơ bộ nhưng các bên đều chia sẻ quan điểm rằng tình trạng này không thể kéo dài”, nguồn tin của ECA phát biểu trên Reuters. “Vấn đề này sẽ được thảo luận tại Đại hội của ECA trong tháng tới”.

Một quan chức cấp cao của UEFA cũng khẳng định cơ quan này đang “xem xét đề xuất trên một cách nghiêm túc”. Các cơ quan hữu quan khác như FIFA hay Liên minh châu Âu EU đều thể hiện mối quan ngại về những khoản tiền đầu tư đến từ các tỷ phú ngoài châu Âu, những người đang nắm quyền sở hữu đa số hoặc toàn bộ tại các CLB, đặc biệt là ở Anh.

 

Trong tháng 11 vừa qua, Bộ trưởng thể thao của các quốc gia châu Âu thậm chí đã dự định soạn thảo một quy định về tài chính trong lĩnh vực thể thao. Tuy nhiên sau đó họ quyết định gây áp lực để FIFA và UEFA tiến hành công việc này. “Nếu chúng tôi không hành động thì EU sẽ ra tay”, một quan chức của UEFA nói.

 

Theo đề xuất kể trên của ECA, doanh thu của các CLB sẽ chỉ được tính bao gồm tiền bán vé, đồ lưu niệm, bản quyền truyền hình và tiền tài trợ. Doanh thu sẽ không bao gồm bất kỳ khoản đầu tư nào từ các chủ sở hữu hay cổ đông chính.

 

“Bất kỳ khoản tiền nào từ các cổ đông hoặc các tỷ phú sở hữu CLB sẽ được đầu tư vào hạ tầng của CLB đó, ví dụ như xây mới hoặc nâng cấp SVĐ hoặc đầu tư vào phát triển cầu thủ trẻ”, nguồn tin trên cho biết thêm. Có thể dễ dàng nhận thấy rằng với quy định này thì nguồn tiền được phép dùng cho chuyển nhượng của những đội bóng chưa thành danh như Man City sẽ bị hạn chế rất nhiều.

 

Và để tránh sự phản kháng, một lựa chọn khác được đưa ra đó là “sẽ dành cho các CLB nhỏ một khoảng thời gian miễn trừ vài năm để họ có cơ hội thu hút các nhà đầu tư cũng như tìm kiếm tài trợ”. Chưa rõ dự thảo này có thành hiện thực hay không nhưng có vẻ như nó vẫn chỉ có lợi cho các đội bóng lớn.

Theo Dantri 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật