Trường ’chạy điểm’ nhận hàng trăm học sinh thiếu chuẩn

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo danh sách 3 lớp 10 của THPT Lê Quý Đôn, quận 3, TP HCM, năm học 2003-2004, có tới 2/3 số học sinh đang theo học có điểm thi vào trường thấp hơn so với điểm chuẩn thời điểm đó. Có em thiếu tới hơn 10 điểm vẫn được nhập học.

Chỉ tính riêng lớp 10A14 (năm học 2003-2004) đã có 36 trường hợp thiếu điểm. Một học sinh ở quận 3, chỉ có 41 điểm, thiếu tới 11 điểm; 4 học sinh ở Phú Nhuận đều thiếu từ 7 đến 8 điểm... Với kết quả thi như vậy, số học sinh này chỉ có thể vào học tại các trường bán công hay ngoại thành.

Lớp học có nhiều học sinh thiếu điểm nhất do cô giáo Đỗ Thị Thu Hòa (đã bị đình chỉ công tác) làm chủ nhiệm.

Trường hợp học sinh Trần Việt A., con bà Đỗ Thị Phương Hoa - người tố cáo đã lo 48 triệu đồng cho con vào THPT Lê Quý Đôn - năm học 2003-2004, chỉ đạt 46,5 điểm, thiếu 10 điểm vào hệ công lập và thiếu 5,5 điểm so với điểm chuẩn hệ bán công. Tuy nhiên, khi bà Hoa lo đủ 48 triệu thì Việt A. đã vào học hệ công lập.

Trong danh sách học sinh “không đủ điểm nhưng vẫn được vào học” còn có con của chánh thanh tra Sở Giáo dục Đào tạo TP HCM. Năm học 2003-2004 điểm chuẩn vào lớp 10 THPT Lê Quý Đôn là 52 điểm nhưng học sinh này chỉ được 44 điểm.

Bị đình chỉ công tác, vẫn ngang nhiên vào phòng làm việc

Vì liên quan đến những sai phạm trong công tác tuyển sinh, bà Nguyễn Thị Quế Hương, nguyên hiệu phó THPT Lê Quý Đôn bị tạm đình chỉ công tác từ ngày 12/9. Tuy nhiên, trong buổi chiều 21/9, bà Hương vẫn mở cửa vào phòng hiệu phó bằng chìa khóa riêng của mình.

Theo thầy Trần Minh Hùng, giám thị của trường Lê Quý Đôn, bà Hương mở phòng hiệu phó (đã được bàn giao từ ngày 19/9) mà không được phép của ban giám hiệu nhà trường.

Từ khi Sở Giáo dục Đào tạo ra quyết định đình chỉ công tác hiệu trưởng Trần Thanh Vân và hiệu phó Nguyễn Thị Quế Hương và phân công ông Nguyễn Hoài Chương về kiêm hiệu trưởng thì công việc ở hai phòng hiệu trưởng và hiệu phó là do ông Chương nắm giữ.

Khi thấy sự việc là nghiêm trọng, thầy Võ Hải Bình đã điện thoại cho ông Nguyễn Hoài Chương, Phó giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo kiêm hiệu trưởng nhà trường và được ông Chương cho biết không hề có chuyện cho phép bà Hương vào phòng hiệu phó từ khi bàn giao công việc xong.

Thầy Hùng đã lập biên bản và yêu cầu bà Hương ký xác nhận. Tuy nhiên, bà Hương không chấp nhận và cho rằng, giám thị là "cái thứ gì mà đòi lập biên bản". Ông Hùng đã đề nghị 2 giáo viên khác làm chứng ký vào biên bản vi phạm của bà Hương.

Đến chiều cùng ngày, đơn tố cáo hành vi sai phạm của bà Hương đã được gửi cho cơ quan chức năng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật