Kết luận vụ kiểm sát viên bị tố gợi ý chạy án

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày 21/10, VKSND Hà Nội cho biết đã có kết luận cuối cùng về vụ việc kiểm sát viên Nguyễn Thị Nga bị tố cáo gợi ý “chạy án” trong phiên toà sơ thẩm xét xử Đoàn Vũ Thanh Nghĩa phạm tội lừa đảo chiếm đoạt hơn 40 tỷ đồng chứng khoán OTC.
Kết luận vụ kiểm sát viên bị tố gợi ý chạy án
bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa tại phiên toà

Như báo đã đưa tin , ngày 27/9/2010, TAND Hà Nội mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Đoàn Vũ Thanh Nghĩa về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” . KSV Nguyễn Thị Nga là đại diện VKS Hà Nội giữ quyền công tố tại phiên tòa.

Ngay khi phiên toà vừa bắt đầu, bị cáo Nghĩa có ý kiến đề nghị thay đổi KSV vì cho rằng vị KSV này có dấu hiệu không vô tư trong quá trình giải quyết vụ án.

Theo lời bị cáo Nghĩa trình bày trước toà, khi bị cáo nhận tống đạt cáo trạng tại trại giam, KSV Nga đã yêu cầu gia đình bị cáo “quan tâm” thì khung, khoản truy sẽ nhẹ hơn. Tiếp đó, chồng của bị cáo Nghĩa là Trương Anh Tuấn cũng kiến nghị thay đổi KSV với cùng lý do.

Theo lời anh này, khoảng tháng 6/2009, KSV Nga đã chủ động mời anh Tuấn đến khách sạn Sheraton để trao đổi việc “giải quyết” theo hướng có lợi cho bị cáo Nghĩa. Nhưng anh Tuấn kiên quyết không chấp nhận vì còn “tin tưởng vào Pháp Luật”.  Anh Tuấn cho biết thêm, cuộc gặp gỡ tại khách sạn nói trên cũng có sự chứng kiến của luật sư Dương Mạnh Hùng (nhận bào chữa cho bị cáo Nghĩa tại Tòa).

Trước lời tố cáo này, HĐXX đã quyết định cho dừng phiên xử, trả hồ sơ cho VKS để xem xét.

Theo giải trình của KSV Nga, khoảng giữa năm 2009, bà Nga có cùng chồng đến khách sạn Sheraton chiêu đãi bạn của chồng. Khi đến khách sạn, bà Nga đã vô tình gặp luật sư Dương Mạnh Hùng. Vì quen biết nhau nên bà Nga có ngồi nói chuyện với ông Hùng 1 lát, nhưng chỉ là thăm hỏi xã giao, mà không nói chuyện công việc và giải quyết vụ án. Sau khi chào hỏi ông Hùng, bà Nga đã quay về cùng chồng tiếp khách. Bà Nga khẳng định không biết, không gặp và chưa bao giờ tiếp xúc với anh Tuấn. Nên không thể có chuyện gợi ý chạy án. Bà Nga phủ nhận thông tin bảo bị can Nghĩa nói với gia đình “quan tâm” chạy án để làm giảm nhẹ cho bị can.

Tại biên bản làm việc với cơ quan VKS ngày 11/10/2010, luật sư Dương Mạnh Hùng cho biết hôm đó có đi cùng ông Trương Anh Tuấn đến khách sạn Sheraton để giao lưu với bạn bè, không có việc ông Hùng hẹn bà Nga đến khách sạn. Khi bà Nga đi vào, do mối quan hệ quen biết trước đó, ông Hùng có chào hỏi bà Nga.

Ông Hùng khẳng định:"Không hề có việc trao đổi về án từ, chị Nga cũng không biết gì về Tuấn. Sau đó, chị Nga ngồi chơi xã giao rồi chào tôi, đi vào khu vực trong khách sạn, vào đâu thì tôi không biết” .

Mặt khác, khi làm việc với bị cáo Nghĩa ở trong trại giam, luật sư Hùng chỉ nghe thấy bị cáo Nghĩa phản ánh việc KSV Nga nói với Nghĩa là “tội trạng rất nặng”, ngoài ra không thấy bị cáo Nghĩa có phản ánh gì khác. Về việc bị cáo Nghĩa tố cáo KSV trước tòa, có thể là do bị cáo bức xúc với điều tra viên, KSV về tội trạng đã bị khởi tố, truy tố.

Liên quan tới vụ việc, ngày 5/10/2010, VKS đã làm việc với ông Nguyễn Tuấn Hưng (Giám đốc phụ trách an ninh khách sạn Sheraton) và được biết, tại khách sạn Sheraton có lắp hệ thống an ninh camera (tại tầng 1) đối với những người khách đến khách sạn ăn, nghỉ. Trong thời gian 30 ngày, camera có lưu giữ
hình ảnh, sau đó tự trôi, hiện không còn lưu giữ hình ảnh vào khoảng thời gian tháng 6/2009.

Cuối cùng, VKS Hà Nội cho rằng trong vụ án Đoàn Vũ Thanh Nghĩa, KSV Nguyễn Thị Nga không vi phạm quy chế nghiệp vụ của ngành. Việc bị cáo Nghĩa và chồng là Trương Anh Tuấn phản ánh KSV Nguyễn Thị Nga gợi ý chạy án và không khách quan trong quá trình giải quyết vụ án này là không có cơ sở.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật