Đây là lần đầu tiên ngân hàng Trung Ương Trung Quốc (PBoC) nâng giá đồng NDT kể từ tháng 7/2005. Tỉ giá giao dịch tham chiếu trong ngày 22/6 được ấn định ở mức 6,7980 Nhân dân tệ/USD, tăng 0,43% so với mức 6,8275 Nhân dân tệ/USD trong ngày 21/6.
Trước đó, PBoC cho biết sẽ linh hoạt kiểm soát tỉ giá của đồng nhân dân tệ và điều chỉnh hàng ngày để đồng tiền này luôn dao động trong một biên độ nhất định nhằm tránh những biến động bất thường.
Theo Zhao Xijun, giáo sư tại Đại học Renmin, việc điều chỉnh tỉ giá là một bước đột phá phản ánh tiến bộ của cuộc cải cách tỉ giá tiền tệ dựa trên cán cân cung-cầu của thị trường. Ông cho rằng việc đầu cơ chỉ có thể có tác động ngắn hạn lên thị trường. Về lâu dài, mọi việc sẽ trở nên khó đoán hơn và đồng nhân dân tệ có thể “di chuyển lên hoặc xuống.”
Đại diện của PBoC cho biết việc đảm bảo sự ổn định của tỉ giá Nhân dân tệ là một phần trong gói kích thích của chính phủ, đóng vai trò quan trọng trong việc giảm nhẹ tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế, góp phần đáng kể vào việc phục hồi nền kinh tế của châu Á và toàn cầu.