Vụ dân bao vây đòi điện: Phó tổng EVN về thương thảo

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến sự việc người dân xã Quỳnh Hội, huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình bao vây nhân viên “nhà đèn“ đòi điện, chiều 22/6, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) - ông Nguyễn Mạnh Hùng đã về làm việc với chính quyền và người dân nơi đây. Các bên đã thỏa thuận được thời gian cấp điện là 14 tiếng/ngày.
Vụ dân bao vây đòi điện: Phó tổng EVN về thương thảo
Ông Nguyễn Mạnh Hùng (giữa) và ông Nguyễn Thành Lộc (phải) nói chuyện với đại diện nhân dân Quỳnh Hội.

Cùng đi với ông Hùng còn có ông Nguyễn Thành Lê, Phó tổng giám đốc Tổng Công ty điện lực miền Bắc và ông Nguyễn Thành Lộc, Giám đốc Điện lực Thái Bình.

Tại buổi gặp gỡ, ông Nguyễn Thành Lê chia sẻ: "Chúng tôi không muốn ai bị cắt điện . Quan điểm của Nhà nước là ưu tiên cấp điện đầu tiên cho xuất khẩu, hàng thiết yếu và đời sống dân sinh. Ngay bản thân tôi về Nam Định cũng không có điện. Đây là khó khăn chung. Sau ngày hôm nay chúng tôi sẽ xem xét lại".

Còn ông Nguyễn Thành Lộc khẳng định: "Chúng tôi hiểu sự bức xúc của bà con. Tôi tự hỏi tại sao lại thấy bất lực trong việc này? Tình trạng cắt điện quá nhiều từ ngày 10/6 đến nay người dân bức xúc hoàn toàn có lý, nhưng không biết thời tiết còn diễn biến thế nào?".

Theo báo cáo nhu cầu điện của toàn tỉnh Thái Bình là 3,6 triệu KWh/ngày trong khi đó mới chỉ đáp ứng được cao nhất cao nhất 2,7 triệu KWh/ngày, thiếu hơn 30%.

"Đúng là thiếu 30% nhưng phải ưu tiên cho các cơ quan chính quyền, bệnh viện, trường học…", ông Lộc thừa nhận.

Bản cam kết cung cấp điện của Điện lực Thái Bình

Một số ý kiến cho rằng nhà máy thép Shengli của Trung Quốc (Khu CN Cầu Nghìn - Quỳnh Phụ) đã tiêu gần hết lượng điện của tỉnh Thái Bình. Trong báo cáo của Điện lực Thái Bình, sản lượng điện tiêu thụ của nhà máy thép Shengli là 0,9 triệu KWh/ ngày, trong khi của toàn tỉnh Thái Bình là 2-2,1 triệu KWh/ ngày.

Giám đốc Điện lực Thái Bình cho biết: "Từ ngày 18/6, Điện lực Thái Bình đã chủ trương tiết giảm điện các KCN. Chúng tôi đã xuống làm việc với Shengli và họ đã chấp nhận cắt giảm để ưu tiên điện cho nông thôn. Nếu vẫn căng thẳng, Điện lực Thái Bình sẽ cố gắng thuyết phục EVN đáp ứng được ít nhất 13-14 giờ /ngày".

Tại biên bản làm việc, Công ty Điện lực Thái Bình và đại diện nhân dân xã Quỳnh Hội đã thông nhất thời gian cắt điện là 10 giờ/ngày, thời gian cấp điện từ 10h-14h, từ 20h-06h sáng ngày hôm sau. Điện lực Thái Bình cam kết khi nguồn điện khả quan sẽ cấp điện tốt hơn.

Điện nông thôn bị tiết giảm hơn 60%

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc khẳng định, trên thực tế, mức phân bổ điện cho đơn vị hiện tại chưa đến 48 triệu kWh/ngày, mất cân đối tới 26%. Chính vì thế, ở nhiều tỉnh phía Bắc, điện cho sản xuất sinh hoạt ở nông thôn đang phải tiết giảm trên 60%.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật