Sòng bạc trên do Vi Văn Hoa (tự Bảy “bò”, SN 1966, ngụ chung cư Hậu Giang, P12Q6) cùng đám đàn em gồm: Nguyễn Văn Vàng (tự Út lác, 40 tuổi, ngụ P11Q6), Huỳnh Trung Thành (Thành chùa, SN 1975, ngụ P10Q6), Vũ Đức Minh Trung (tức Bi) đứng ra tổ chức để thu tiền xâu từ hơn một năm nay. Hàng ngày Bảy “bò” tụ tập con bạc nghiện trò lắc tài xỉu ở khắp các quận huyện về và mở sòng từ chập tối đến 1 - 2 giờ sáng. Mức thu tiền xâu được Bảy “bò” đặt ra như sau: ai làm nhà cái phải đóng 300.000 đồng/giờ, ván nào nhà cái ăn chỉ được nhận 6 phần, 4 phần còn lại dành cho chủ sòng. Với cách chia chác như vậy, một ngày Bảy “bò” và đàn em thu nhập bất chính không dưới 5 triệu đồng. Để sòng bạc hoạt động an toàn mỗi khi tổ chức lắc, Bảy “bò” cho người cảnh giới từ xa, thậm chí thuê cả trẻ em trong khu vực làm “ăng ten”, khi có “động” lập tức tìm cách cản địa và báo cho con bạc giải tán. Tại sòng bạc, Bảy “bò” cho hai đệ tử là Nguyễn Văn Phước (tự Đen, SN 1993) và Tú Nhóc theo dõi, thu tiền xâu, mỗi ngày được trả công từ 200.000 - 400.000 đồng/người.
hiện trường sòng bạc
Từng có nhiều tiền án, tiền sự về cờ bạc nên Bảy “bò” không bao giờ gầy sòng một nơi cố định mà luôn chuyển qua nhiều địa bàn như quận 6, Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân, thậm chí đi tận Long An, Tây Ninh..., mỗi nơi chỉ tổ chức chơi chừng một tuần đến 10 ngày rồi dời sang điểm khác. Thời gian hoạt động của sòng bạc chủ yếu vào ban đêm, gây nhiều khó khăn cho cơ quan công an trong công tác điều tra, giám sát. Là đối tượng hoạt động lâu năm trong giới cờ bạc nên uy tín của Bảy “bò” rất lớn, được các con bạc khắp nơi tin tưởng tụ tập đông đúc, có ngày lên đến cả trăm người, thu hút nhiều con bạc lớn, mỗi lần đặt cược hàng triệu đồng. Phòng CSĐTTP về TTXH đã bàn giao vụ việc cho CAQ6 điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
CATP