Nói về vẫn đề này, ông Yvonne MacPherson, một quan chức của Ấn Độ cho biết: “Chúng tôi sản xuất nhạc chuông này nhằm xóa bỏ những ý nghĩ tiêu cực của người dân về baּo caּo sּu và dần dần loại trừ được căn bệnh do virus HIV gây ra. Với lại baּo caּo sּu cũng là một công cụ thông minh có lợi cho sức khỏe của người dân. Vì baּo caּo sּu có khả năng ngăn ngừa những bệnh lây lan qua đường tình dục”.
Hiện có hơn 270 triệu người dùng điện thoại di động và có nhạc chuông, đặc biệt là nhạc chuông là những bài hát “đỉnh” của Bollywood. Vì vậy nên việc giới chức Ấn Độ dùng nhạc chuông có liên quan đến baּo caּo sּu để nhằm phổ cập và làm “xóa mù hiểu biết” về baּo caּo sּu là một ý tưởng rất hay và khả quan. Người dân sẽ hiểu biết thêm về baּo caּo sּu cũng như cách dùng và tác dụng hữu hiệu của nó.
Nhạc chuông mới được tung ra thị trường đã có khoảng 60.000 lần người xem và download về máy di động của mình.