Giá dầu giảm do số giàn khoan tăng, Trung Quốc điều tra thao túng chứng khoán

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá dầu thô giảm trong phiên ngày thứ Sáu (3/7) khi số giàn khoan của Mỹ tăng làm dấy lên lo ngại về tình trạng dư cung và sau khi Trung Quốc quyết định mở một cuộc điều tra về hoạt động thao túng thị trường cổ phiếu.
Giá dầu giảm do số giàn khoan tăng, Trung Quốc điều tra thao túng chứng khoán
Ảnh minh họa

Giá dầu thô WTI của Mỹ giảm 23 cent xuống 56,70 USD so với cuối phiên trước. Như vậy, dầu thô của Mỹ đã dao động trong ngưỡng 57-62 USD/thùng kể từ đầu tháng 5.

Giá dầu Brent giảm 14 cent xuống 61,93 USD/thùng. Như vậy, dầu Brent đã giảm gần 10% kể từ đầu tháng 5.

Thị trường giảm do số giàn khoan dầu tại Mỹ trong tuần này đã tăng 12 giàn lên 640 giàn, sau khi giảm 6 tháng liên tiếp.

Một báo cáo của ANZ ngày 3/7 cho biết các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ đã đưa mức giá hòa vốn từ 35 USD xuống còn 20 USD/thùng.

Goldman Sachs cũng cho biết số giàn khoan hiện tại của Mỹ ở các khu vực như Permian, Eagle Ford, Bakken và Niobrara sẽ khiến sản lượng dầu mỏ của Mỹ tăng trưởng 135.000 thùng/ngày so với cùng kỳ trong quý 4/2015.

Số giàn khoan của Mỹ tăng sẽ bồi thêm vào mức sản lượng đang gần mức cao kỷ lục mà OPEC và Nga đang khai thác.

Cuộc khủng hoảng nợ và kinh tế Hy Lạp và lo ngại về thị trường hàng hóa Trung Quốc cũng kìm hãm thị trường.

Thị trường hàng hóa Châu Á chịu tác động do tin các nhà điều hành Trung Quốc sẽ mở một cuộc điều tra đối với hoạt động thao túng thị trường sau khi chứng khoán nước này giảm hơn 20% kể từ giữa tháng 6.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật