Giá dầu giảm do nguồn cung dầu đá phiến tăng mạnh

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Giá dầu phiên 3/7 giảm do lo ngại sản lượng dầu của Mỹ tăng, thỏa thuận giữa Iran và phương Tây sẽ “giải phóng” thêm hàng triệu thùng dầu ra thị trường.
Giá dầu giảm do nguồn cung dầu đá phiến tăng mạnh
Ảnh minh họa

Số giàn khoan đang hoạt động của Mỹ tính đến 2/7 tăng 12 lên 640 giàn, chấm dứt mạch giảm 29 tuần liên tiếp, theo số liệu của Baker Hughes công bố hôm thứ Năm 2/7. Số giàn khoan đã giảm đáng kể sau khi giá dầu lao dốc từ giữa năm ngoái. Tuy nhiên, sản lượng dầu của Mỹ vẫn tăng đều đặn và tiếp tục gây áp lực lên giá dầu toàn cầu.

Chốt phiên, giá dầu Brent, chuẩn toàn cầu, giao tháng 8/2015 trên sàn ICE Futures Europe London giảm 1,75 USD xuống 60,32 USD/thùng, kéo dài xu hướng giá giảm từ đầu tháng 5.

Trong phiên giao dịch ngắn hơn thường lệ do kỳ nghỉ Lễ Độc lập tại Mỹ, giá dầu WTI ngọt nhẹ giao tháng 8/2015 trên sàn Nymex New York giảm 1,41 USD xuống 55,52 USD/thùng.

Theo các nhà phân tích tại Deutsche Bank, sản lượng dầu đá phiến của Mỹ sẽ giảm trong những tháng tới, có thể vào đầu năm 2016, nhưng mức giảm sẽ tương đối thấp do hiệu quả khai thác tăng. Điều này khiến thị trường tiếp tục dư cung trong nửa đầu năm tới, bình quân 2,3 triệu thùng/ngày. Hiện mức dư cung đạt 1,5-2 triệu thùng/ngày, theo tính toán của Deutsche Bank.

Trong khi đó, các cuộc đàm phán về vấn đề hạt nhân của Iran vẫn chậm chạp, nhưng các quan chức phương Tây đang cố gắng đạt được thỏa thuận vào thứ Ba 7/7. Hôm thứ Sáu 3/7, người đứng đầu Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) cho biết, Iran và IAEA đã “tìm ra cách” để giải quyết những câu hỏi về hoạt động nguyên tử trước kia của Iran.

Việc đạt được thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran dự đoán sẽ kéo theo việc phương Tây dỡ bỏ lệnh cấm vận và cho phép Iran tăng xuất khẩu dầu ra thị trường thế giới - vốn đang trong tình trạng cung vượt cầu.

Sản lượng dầu thô của OPEC trong tháng 6/2015 lên cao nhất 3 tháng khi sản lượng dầu của Arab Saudi và Iraq đạt kỷ lục. Sản lượng dầu của Khối hiện vượt 2,5 triệu thùng/ngày so với mục tiêu sản lượng 30 triệu thùng/ngày.

Giới đầu tư cũng đang theo sát mọi diễn biến về cuộc khủng hoảng nợ Hy Lạp. Cuộc trưng cầu dân ý vào Chủ nhật tuần này về gói cứu trợ và các điều kiện của chủ nợ có thể sẽ chi phối tâm lý thị trường vào tuần tới.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật