Nga tuyên bố chắc nịch về khí tài phương Tây

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xe tăng và khí tài phương Tây do lực lượng Nga thu giữ ở Ukraine được trưng bày ở triển lãm Moscow vào ngày 1-5.
Nga tuyên bố chắc nịch về khí tài phương Tây
Pháo M777 do Mỹ sản xuất được trưng bày tại triển lãm Moscow. Ảnh: Reuters

Triển lãm mang tên "Trophies of the Russian Army" (Tạm dịch: "Chiến tích của Quân đội Nga") được tổ chức bên ngoài bảo tàng vinh danh chiến thắng của Xô Viết trước Đức Quốc xã vào năm 1945.

"Lịch sử lặp lại" - Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, nói thêm rằng Liên Xô vào năm 1943 cũng đã trưng bày xe tăng và khí tài thu được, trong trường hợp này là của quân đội Đức.

"Điều này phản ánh sức mạnh của Nga. Không khí tài phương Tây nào có thể thay đổi thực tế giao tranh" - Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh.

Theo Reuters, triển lãm trên thu hút lượng lớn khách tham quan. Loạt khí tài được trưng bày bao gồm xe tăng Mỹ, Đức và Pháp viện trợ cho Ukraine.

Xe thiết giáp được Anh và Úc viện trợ cho Ukraine cũng xuất hiện, bên cạnh phần cứng quân sự được sản xuất ở Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Áo, Phần Lan, Nam Phi và CH Czech.

Theo Kênh 1 của Truyền hình nhà nước Nga, "ngôi sao" của triển lãm nêu trên là siêu xe tăng M1 Abram của Mỹ, vốn bị lực lượng Nga hạ gục bằng máy bay không người lái (UAV) và rốc-két hành trình ở Đông Ukraine.

Triển lãm thu hút lượng lớn khách tham quan. Ảnh: Reuters

Triển lãm được tổ chức vài ngày sau khi Washington phê duyệt khoản viện trợ 61 tỉ USD cho Kiev và trong bối cảnh quân đội Ukraine thất thế vì thiếu thốn vũ khí và binh sĩ.

Hè năm ngoái, Ukraine cũng tổ chức một triển lãm tương tự để trưng bày xe tăng và phương tiện chiến đấu của Nga bị bắn hạ.

Ở một diễn biến khác liên quan đến xung đột Nga - Ukraine, Hải quân Ukraine ngày 1-5 tuyên bố biển Đen hiện đã "sạch bóng" tàu chiến Nga.

Triển lãm được tổ chức vài ngày sau khi Washington phê duyệt khoản viện trợ 61 tỉ USD cho Kiev. Ảnh: Reuters

"Ở biển Đen và biển Azov, tàu địch đang mất tích" - Hải quân Ukraine khẳng định, vài ngày sau khi Moscow thông báo Kiev đã tấn công bán đảo Crimea bằng Hệ thống Tên lửa Chiến thuật Lục quân (ATACMS) do Mỹ cung cấp.

Ukraine nhắm mục tiêu Hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào quốc gia này vào tháng 2-2022.

Theo Newsweek, Nga dường như đã di dời một số tàu thuộc Hạm đội Biển Đen khỏi cảng Crimea để tránh thiệt hại thêm sau các đợt tấn công bằng UAV và tên lửa hành trình của Ukraine.

Ukraine nhắm mục tiêu Hạm đội Biển Đen Nga kể từ khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào quốc gia này vào tháng 2-2022. Ảnh: Reuters

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật