Thích phụ nữ có học thức

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã từ lâu, khán giả chỉ biết đến hình ảnh ca sĩ Lê Hiếu với những bản nhạc trữ tình, già hơn so với tuổi của anh. Đến album Vol.6 lần này, Lê Hiếu khiến các fan bất ngờ với sự “trẻ hóa“ bằng các ca khúc sôi động, tiết tấu nhanh. Anh giải thích đơn giản rằng, đó chỉ là những gia vị mới cho album thêm lạ.
Thích phụ nữ có học thức
Lê Hiếu với hình ảnh khá "ngầu" trong album Vol.6 Baby let me go.

- Tại sao anh lại quyết định chọn ca khúc "Baby let me go - Hãy để anh đi" làm chủ đề cho album Vol.6 lần này?

- Tôi chọn Baby let me go làm ca khúc chủ đề cho album vì đây là một bài hát được sáng tác theo phong cách riêng, tiết tấu mới, có khả năng chuyển tải cảm xúc của tổng thể toàn album. Khi nhìn tên list các bài hát được chọn thì tôi cũng cảm thấy đây là ca khúc thích hợp để lấy làm chủ đề cho album hơn cả.

- Nếu so với các ca sĩ cùng hát thể loại nhạc trữ tình khác thì giọng hát của anh cũng không có gì quá đặc biệt. Vậy theo anh, yếu tố nào đã khiến khán giả yêu mến nhạc Lê Hiếu?

- Tôi nghĩ chuyện để người ta có thể chấp nhận rồi dần dần thích nghe nhạc của mình không thể làm trong một sớm một chiều. Đầu tiên người ta sẽ cảm thấy nhạc của tôi khó nghe, nhưng dần dần họ càng nghe càng thấy thấm. Đúng là giọng hát của tôi không quá kỹ thuật cũng chẳng có gì đặc biệt như nhiều nhà báo đã nhận xét nhưng khi hát, tôi hát bằng cảm xúc. Tôi nghĩ việc hát bằng cảm xúc thật đã khiến bài hát sống mãi trong lòng khán giả. Trong thời điểm như hiện giờ, một số ca sĩ thường chủ động bóp méo giọng hát của mình để tạo sự mới lạ so với người khác thì tôi thấy hát bằng cảm xúc thật cũng là một lợi thế. Tôi thích những gì đơn giản, mộc mạc. Đến giờ thì khi nhắc đến thể loại tình ca, ít nhiều tên tuổi của tôi đã định hình được trong lòng khán giả.

- Trong tình hình hiện nay, việc trở thành ca sĩ độc quyền là đích nhắm của nhiều ca sĩ. Nếu không ký hợp đồng độc quyền với công ty Music Face, anh có tự tin mình sẽ trụ vững trong thị trường nhạc Việt?

- Thực ra trước đây đã có rất nhiều công ty mời tôi hợp tác ngay từ khi tôi mới đặt chân vào Sài Gòn. Nhưng lúc ấy tôi chưa chuyên tâm vào việc gì nên cũng không cảm thấy cần thiết phải ký hợp đồng. Năm vừa rồi công việc của tôi rất thuận lợi, album phát hành ra bán được nhiều, có ca khúc được nhiều người thích, vì vậy nên khi biết tôi ký hợp đồng độc quyền, nhiều người cứ thắc mắc sao phải vào công ty làm gì. Thực ra việc hợp tác với Music Face cũng là ngẫu nhiên thôi. Tôi biết anh Hà Quang Minh đã lâu và quen cả nhạc sĩ Huỳnh Nhật Tân - thành viên của Music Face. Anh Tân ngỏ ý muốn hợp tác với tôi. Tôi thấy ý định của hai anh Tân - Minh rất hợp với dự định của tôi nên mấy anh em quyết định làm với nhau. Do vậy mới có chuyện tôi ký hợp đồng với Music Face chứ hoàn toàn không phải vì lo sợ không trụ nổi trong thị trường nhạc Việt.

Chàng ca sĩ quen hát nhạc trữ tình đã bắt đầu thêm chút gia vị cho âm nhạc của mình bằng những điệu nhạc sôi động, tiết tấu nhanh, trẻ trung.

- Tại sao đang hát nhạc trữ tình rất được lòng khán giả, anh lại có xu hướng chuyển sang hát nhạc nhanh như một số bài trong album Vol.6 mới phát hành?

- Tôi xin nhắc lại là tôi không có ý định thay đổi dòng nhạc mà chỉ là thêm một chút gia vị vào album để tạo sự khác biệt, mới mẻ hơn cho cảm xúc của khán giả. Ăn mãi một món thì dù ngon đến đâu người ta cũng sẽ có lúc cảm thấy ngán. Thực ra mọi người cứ hay nói tôi hát nhạc trữ tình, "nhạc già" chứ những ca khúc trước giờ tôi hát phù hợp với cả người trẻ và người già. Khán giả của tôi rất rộng, nhiều bạn sinh năm 1996, 1997 cũng thích nghe nhạc tôi hát. Tất nhiên là không phải vì lý do đẹp trai vì nếu nói về đẹp trai thì tôi làm sao mà bằng những ca sĩ tuổi teen mới nổi bây giờ được.

- Từ khi bước vào con đường ca hát đến nay, đã có khi nào anh cảm thấy chán nghề?

- Tôi thấy chán hàng ngày. Phải đối phó với vô số tin đồn không đáng, nhiều khi tôi cảm thấy áp lực ghê gớm. Làm nghề ca hát cũng chẳng sung sướng gì đâu. Chẳng qua tôi còn làm, còn thấy vui vì mình được làm nghề mình thích và được công chúng yêu mến.

- Sau rất nhiều những tin đồn anh thường cặp với các "hot girl" thì hiện tại chuyện tình cảm của anh thế nào?

- Nghệ sĩ cũng giống như mọi người thường khác, tức là cũng có nhu cầu tình cảm cao. Nhưng với nghệ sĩ thì lại rất khó để bắt đầu chuyện tình cảm vì cuộc sống của họ phức tạp hơn người thường. Để tìm được người nào yêu người làm nghệ thuật thật lòng, cùng chia sẻ khó khăn, có mối đồng cảm chung quả thực rất khó. Hiện tại tôi sống bình thường, tập trung nhiều cho công việc. Tôi cũng muốn có gì đó mới mẻ hơn trong chuyện tình cảm nhưng tiếc rằng chưa có. Bây giờ thì tôi thấy cũng không cần thiết phải nghĩ tới quá nhiều nữa, miễn là mình sống thoải mái, đơn giản là được. Cái gì tới nó sẽ tới.

Lê Hiếu và ca sĩ Thái Châu chụp hình lưu niệm trong chuyến lưu diễn Mỹ vừa qua của anh.

- Nhiều người nói trong tình yêu anh là người "nhanh yêu nhanh chán", sự thực thế nào?

- Đa phần nghệ sĩ đều vậy, chẳng qua những người khác họ không nói ra thôi. Với tình yêu thì tôi là người từng trải nên tôi hiểu tình cảm rất phức tạp chứ không đơn giản và rõ ràng như công việc. Nói về công việc thì bạn có thể bị mất việc vì lý do lạm phát hay do bạn làm không tốt nhiệm vụ được giao nhưng với tình yêu thì yêu vì gì, chia tay vì lý do gì nhiều khi không biết được. Nói tôi nhanh chán thì cũng không hẳn. Một cặp vợ chồng sống với nhau lâu, chia sẻ với nhau cả quãng đời dài thì cũng không có nghĩa là vì họ còn yêu nhau. Nhiều khi còn gắn bó với nhau là vì lý do trách nhiệm với con cái. Nhưng khi chưa cưới thì người phụ nữ có quyền lựa chọn và người đàn ông cũng thế. Tôi chỉ cố gắng sống thật đơn giản, có được hạnh phúc nhỏ bé mỗi ngày.

- Theo anh, điều gì ở người phụ nữ là yếu tố thu hút sự quan tâm của phái nam nhất?

- Phụ nữ khó đánh giá lắm. Tôi vẫn nghĩ tôi hiểu được ý nghĩ, tình cảm của họ nhưng thực tế có những người tôi không sao hiểu được. Phần tôi thì tôi thích những cô gái tinh tế, tế nhị vì tôi tự thấy mình là một người hơi khó tính. Nói chung tôi thích những cô gái có học thức.

- Anh có bao giờ nghĩ mình sẽ quen một người cùng làm nghệ thuật?

- Tôi thấy làm cùng nghề sẽ hiểu nhau rõ quá dẫn đến khó chấp nhận nhau. Tôi không quan trọng chuyện tìm bạn gái cùng hay khác nghề nhưng tôi thấy khi người ấy biết nhiều về mình cũng khổ mà không hiểu mình cũng khổ. Nói chung, với đàn ông, tuổi còn trẻ thì phải lấy chăm lo sự nghiệp làm hàng đầu đã. Có sự nghiệp mới có điểm tựa tốt cho gia đình sau này. Chuyện tình cảm cứ để nó tự đến.

Vào ngày 15/10 vừa qua, tại phòng trà Không Tên (TP HCM) ca sĩ Lê Hiếu đã ra mắt album Vol.6 mang tên Baby let me go - Hãy để anh đi. Chiếm chủ đạo trong album lần này vẫn là các ca khúc trữ tình sở trường của anh nhưng bên cạnh đó còn có các ca khúc tiết tấu nhanh, sôi động khá mới mẻ.

Vol.6 gồm 11 ca khúc của các nhạc sĩ Hà Quang Minh, Đức Trí, Bảo Chấn, Hoàng Nhã, Trương Lê Sơn và Nguyễn Thanh Tuấn (tác giả viết Baby let me go). Đây là album đầu tiên đánh dấu việc Lê Hiếu trở thành ca sĩ độc quyền cho công ty Music Face.

Phần hình ảnh của album được thực hiện với sự hỗ trợ của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Nhật Sobun Tsukikawa. Những bức ảnh được thực hiện dựa theo nội dung của cả album.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật