Người Palestine phải hối lộ khoản tiền lớn để rời Gaza

Itech Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đối với những người dân ở Dải Gaza đang bị bao vây, có hai cách không hề dễ dàng để rời đi. Tuyến đường đầu tiên là đi qua ngã tư Erez ở rìa phía đông lãnh thổ vào Israel, còn lựa chọn thứ hai là đi về phía nam tới Ai Cập qua Rafah.
Người Palestine phải hối lộ khoản tiền lớn để rời Gaza
Ảnh minh họa

Tuyến đường Erez đòi hỏi phải có sự cho phép của chính quyền Israel. Tuy nhiên, rất khó để xin được giấy phép và chỉ có số lượng giới hạn dành cho những người đáp ứng được một số điều kiện, bao gồm các doanh nhân và trường hợp y tế được chấp thuận trước. 

Việc trốn ngang qua Rafah đồng nghĩa với sự thật là những người dân này phải đợi hàng tháng trời để lấy được các giấy tờ từ Chính phủ Hamas ở Gaza.

Tuy nhiên, có một cách để đẩy nhanh quá trình trên bằng cách dùng hàng trăm, hoặc đôi khi là hàng nghìn đô la hối lộ để không phải chờ đợi đến lượt.

Từ khi Hamas nắm quyền kiểm soát Gaza vào năm 2007, sau khi giành chiến thắng đầy bất ngờ trong cuộc bầu cử Palestine năm trước, cả Israel và Ai Cập đã ra lệnh một cuộc phong tỏa mang tính đàn áp lên vùng ven biển này, bóp nghẹt nền kinh tế Gaza và hạn chế sự di chuyển của người dân.

 Đối với đại đa số 1,9 triệu dân cư ở Gaza, tuyến đường Rafah thường là lựa chọn khả thi nhất. Để ra khỏi Ai Cập, họ phải đăng ký yêu cầu với Chính phủ Hamas, nhưng với hàng ngàn cái tên khác còn đang trên danh sách chờ thì việc phê duyệt có thể mất vài tháng.

Điều này tạo nên cơ hội lớn cho các “trung gian môi giới du lịch”, vốn có trụ sở tại Gaza và làm việc với các sĩ quan tình báo Ai Cập để xúc tiến quá trình di cư của người Palestine. Họ quảng cáo trên các phương tiện truyền thông về khả năng đẩy nhanh tiến độ chuyến đi ngay lập tức đến, hoặc đi qua Ai Cập.

Một nhân viên tình báo Ai Cập ở Gaza phủ nhận quân đội và các nhánh tình báo Ai Cập đang lợi dụng hoàn cảnh khó khăn của người Palestine ở Gaza.

“Tình báo Ai Cập trong sạch và chính trực”, ông nói và cho hay cá nhân biết rằng nhiều quan chức cấp cao tại cửa khẩu biên giới “rất có chuyên môn”.

OCHA cho biết, hơn 168.000 người đã rời Gaza trong năm nay. Mỗi người sử dụng dịch vụ trung gian trên thường phải trả 600 USD - 1.200 USD mỗi người. Số tiền khổng lồ đã đi từ tay những người dân Gaza nghèo khổ tới Ai Cập qua cách đó.

Các quan chức của Hamas nói rằng các lực lượng tình báo Israel thường cố gắng tuyển mộ những người Palestine mà được phép đi qua Erez để theo dõi tổ chức ở Gaza.

Israel đã tiến hành ba cuộc chiến chống lại Hamas ở Gaza kể từ năm 2008, trong đó hàng ngàn thường dân Palestine đã thiệt mạng và nhiều khu dân cư bị phá hủy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật