Đình chỉ công tác chủ tịch xã bỏ mặc dân trong lũ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hôm nay (21/10), chủ tịch xã Đức Lạc (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) đã bị tạm đình chỉ công tác vì thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo phòng chống lũ lụt tại địa phương này.


Ông Võ Công Hàm, chủ tịch UBND huyện Đức Thọ cho biết, trong đêm 16/10, khi nước lũ dâng cao, nhiều gia đình ở xã Đức Lạc đã trực tiếp điện thoại kêu cứu với ông chủ tịch huyện, rằng người thân của họ đang trong tình huống khẩn cấp, cần được cứu hộ.

“Tuy nhiên, khi tôi điện thoại cho chủ tịch xã Đức Lạc, ông Nguyễn Văn Tuấn, để phối hợp đưa các lực lượng, phương tiện ứng cứu thì không liên lạc được với ông ấy”, ông Hàm nói.

Trước đó, chiều 16/10, khi cụm trưởng phòng chống lụt bão đến UBND xã Đức Lạc để chỉ đạo xã cứu hộ người dân thì cổng trụ sở UBND cũng khóa im lìm. Vị này cũng điện thoại cho chủ tịch xã thì được trả lời “vẫn có người trực bên trong”, sau đó máy điện thoại của ông Tuấn cũng mất liên lạc.

"Đặc biệt hơn, khi xe cứu hộ của bộ đội vào đón ông đi cứu hộ thì ông Tuấn nói: các đồng chí đi đi, chứ tôi không đi”, ông Võ Công Hàm chủ tịch huyện bức xúc kể lại.

Chưa hết, sáng 21/.10, khi cụm trưởng phòng chống lụt bão yêu cầu xã này báo cáo sơ kết tình hình lụt bão thì ông Tuấn trả lời rằng: “Phải chờ nước rút tôi mới lên UBND xã để thống kê, báo cáo được!"

Chủ tịch UBND huyện Võ Công Hàm đã thông báo tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với chủ tịch xã Đức Lạc từ chiều 21/10 để ủy ban kiểm tra huyện ủy vào cuộc, kiểm tra và kết luận, đề xuất hình thức kỷ luật thích hợp.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật