Giá thực phẩm tăng khi cận ngày Đại lễ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Gần một tuần nay, nhiều bà nội trợ ngỡ ngàng khi các loại rau, đồ khô và thực phẩm tươi sống bất ngờ tăng giá.
Giá thực phẩm tăng khi cận ngày Đại lễ
Giá các mặt hàng thực phẩm tươi sống tăng

Đứng trước cửa hàng bán rau sạch, chị Trần Thị Loan (Chính Kinh, Hà Nội) băn khoăn nâng lên, đặt xuống mớ rau muống chỉ bằng phân nửa so với trước. Chị cho biết: “Ở chợ lẻ này giá rau muống tăng 500 đồng/ mớ, không cao bằng giá nhiều chợ khác. Tuy nhiên, một mớ rau giờ chỉ được bằng một nửa so với trước”.

Chị Thùy Mai (Kim Giang, Hà Nội) than phiền: “Tôi vào siêu thị mua hàng bình ổn giá, thì giá cao hơn so với thị trường. Bây giờ giá ở các chợ lẻ cũng đua nhau tăng. Không biết sắp tới có còn tăng nữa không. Nhiều mặt hàng tôi mua đã tăng hẳn 15.000 đồng so với một tuần trước đó”.

Khảo sát giá tại các chợ Nhân Chính, Thái Thịnh, Định Công… có thể nhận thấy các mặt hàng rau, củ, quả và thực phẩm tươi sống đều có giá tăng ít nhất là 500 đồng. Gạo Bắc Hương từ 11.000 đồng/ kg tăng lên 12.500 đồng/ kg, tôm từ 85.000 đồng/ kg lên 100.000 đồng/ kg, dầu ăn Neptune từ 13.000 đồng/ chai nhỏ lên 16.000/chai. Trứng gà công nghiệp từ 13.000 đồng/chục lên 17.000 đồng/ chục. Rau muống 3.500 đồng/ mớ lên 5.000 đồng một/ mớ, cải ngồng 10.000 đồng/ kg  lên 13.000 đồng/ kg….

Chị Hằng (bán rau ở chợ Khương Đình) cho biết: “Thực phẩm ào ào nhảy giá, khách hàng tới mua cũng kêu suốt vì giá đắt. Tuy nhiên, từ hành khô đến gạo thứ nào cũng tăng. Sắp tới Đại lễ, nhiều lễ hội diễn ra tôi nghĩ giá các loại thực phẩm sẽ tăng cao hơn nữa”.

Thực phẩm tươi sống, bánh kẹo, đồ hộp, mỹ phẩm tại Hà Nội tăng từ 3 - 16%. Việc tăng giá trong khi không có biến động đặc biệt, khiến người tiêu dùng đang lo làn sóng tăng giá cuối năm đến sớm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật