Thế giới tuần qua: vẫn còn quan ngại về Mỹ và châu Âu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những thông tin trái chiều về thị trường bất động sản Mỹ, cam kết sẵn sàng hỗ trợ thị trường của Fed cùng các con số tăng trưởng đáng buồn từ Ireland và Anh là những tin kinh tế thế giới đáng chú ý trong tuần 19-24/9.
Thế giới tuần qua: vẫn còn quan ngại về Mỹ và châu Âu
Ảnh minh họa

Kinh tế Mỹ vẫn còn ảm đạm

Tuần vừa rồi là tuần mà sự quan tâm của nhà đầu tư tập trung vào thị trường nhà đất. Số nhà xây mới tăng 10,5%, đạt mức 598.000 căn/năm. Giá nhà tại Mỹ tháng Bảy giảm tháng thứ tám liên tiếp, mất 3,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn chỉ số niềm tin vào thị trường bất động sản vẫn ở mức thấp kỷ lục, chỉ đạt 13 điểm như hồi tháng Tám.

Kết quả cuộc họp của Ủy ban Thị trường mở không đẹp lại nhiều hy vọng. Fed chỉ khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ nền kinh tế, tuy nhiên lại không đưa ra một biện pháp mới nào. Điều này phần nào đã khiến thị trường hoài nghi vào khả năng của những biện pháp cũ và khả năng của Fed.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu bất ngờ tăng lên mức 465.000 đơn, tăng 12.000 đơn, cao gấp bốn lần con số dự báo là 3.000. Trong một nỗ lực nhằm tạo thêm việc làm và hỗ trợ nền kinh tế, Hạ viện Mỹ mới thông qua một dự luật trị giá 30 tỷ USD, và đã trình lên chờ tổng thống Obama phê duyệt. Theo dự luật mới này, chính phủ sẽ hỗ trợ những doanh nghiệp nhỏ đang lâm vào khó khăn tài chính bằng các chương trình cho vay liên bang, các khoản giãn nợ thuế trị giá 12 tỷ trong hơn một thập kỷ…

Chuyến thăm của thủ tướng Ôn Gia Bảo tới Mỹ

Thủ tướng Ôn Gia Bảo có buổi tọa đàm với tổng thống Mỹ Obama. Trong cuộc gặp này, ông Obama đã lên tiếng kêu gọi Trung Quốc tiếp tục xem xét lại chính sách tỷ giá của mình. Về phía Trung Quốc, ngài Ôn chỉ khẳng định sẽ tiếp tục cố gắng, đồng thời cũng phản đối việc Mỹ coi đồng NDT là nguyên nhân chủ yếu gây ra thâm hụt thương mại cho Mỹ.

Trước cuộc họp này, thủ tướng Ôn Gia Bảo cũng có buổi gặp mặt với các tài phiệt Mỹ, từ Bill Gates cho tới CEO của PepsiCo, cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Robert Rubin và một loạt các nhà lãnh đạo của Goldman Sachs, JP Morgan… Vấn đề tỷ giá, thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc, vấn đề giá trị thương hiệu và sở hữu trí tuệ là những chủ đề nóng được đưa ra. Thủ tướng Ôn thừa nhận nhiều vấn đề và xác nhận Trung Quốc cần nỗ lực để cải thiện tình hình.

Nỗi lo châu Âu trở lại

Liên đoàn công nghiệp Anh (CBI) dự báo tăng trưởng trong 2011 của quốc gia này sẽ chỉ đạt 2%, thấp hơn mức 2,5 % như kỳ vọng hồi tháng 6. Còn bóng đen khủng hoảng nợ công vẫn chưa thực sự rời bỏ lục địa già. Bồ Đào Nha bán thành công 750 triệu euro trái phiếu với mức lãi suất cao nhất kể từ khi nước này tham gia eurozone. Ngoài ra, Italy, Tây Ban Nha và Ireland cũng là những quốc gia đáng lo ngại.

Trong tháng 9, PMI của lĩnh vực sản xuất và dịch vụ của châu lục này đã rớt từ mức 56,2 điểm của tháng trước xuống còn 53,8 điểm. GDP quý II của Ireland giảm tới 1,8% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật