Top 5 điện thoại di động phong cách thời trang nhất

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng một chiếc điện thoại di động của một nhà sản xuất, nhưng nó có thể khác nhau tùy thuộc vào mỗi người dùng khác nhau. Có người chỉ xem nó là một thiết bị tiện dụng thông thường, nhưng có những người lại coi đó là một phụ kiện để phản ảnh tính cách của họ. Tạp chí Cnet vừa tuyển tập và lựa chọn ra những chiếc dế phong cách hợp thời trang nhất.
Top 5 điện thoại di động phong cách thời trang nhất
Top 5 điện thoại di động phong cách thời trang nhất

1. Sony Ericsson Vivaz

Chiếc Sony Ericsson Vivaz được cung cấp bởi nhà mạng AT & T có tính năng quay phim chuẩn HD với độ phân giải cao và khả năng kết nối mạnh mẽ, cho phép người sử dụng lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ và hình ảnh đẹp ở mọi lúc mọi nơi.

Điện thoại Sony Ericsson Vivaz

Sony Ericsson Vivaz được trang bị màn hình cảm ứng TFT 3.2 inch phẳng lì và cực nhạy, 16 triệu màu có độ phân giải 360x640 pixels mang đến cho người dùng những cảm giác thăng hoa cùng màu sắc. Hai đầu máy bo tròn mềm mại và các phím chức năng được bố trí hợp lý dọc hai bên thân máy với chất liệu kim loại sáng bóng góp phần tôn vinh vẻ đẹp sắc sảo cho chiếc điện thoại. Máy hỗ trợ UMTS HSPA 900/2100 và GSM GPRS/EDGE 850/900/1800/1900, UMTS HSPA 850/1900/2100 và EDGE 850/900/1800/1900, microUSB 2.0, jack cắm tai nghe 3,5mm, a-GPS, dung lượng Pin kéo dài tới 13 giờ thoại và 430 giờ chờ, camera phụ cho video call.

Về phong cách thời trang, Sony Ericsson Vivaz có thiết kế mô phỏng theo những đường cong mềm mại của c‌ơ th‌ể cùng với khả năng tương tác nhanh, chính xác với người sử dụng. Từng chi tiết của máy đều thể hiện tính khoa học và mang một vẻ đẹp hoàn thiện, và rất sành điệu.

Với 4 màu sắc sành điệu như đen huyền bí, bạc ánh trăng, xanh ngân hà, đỏ hồng ngọc đem lại cho người dùng cảm giác sang trọng và đầy cá tính.

2. Kyocera Neo E1100

Những chiếc điện thoại Kyocera Neo E1100 sử dụng ánh sáng rực rỡ tỏa ra dọc theo thân máy cùng với màn hình hiển thị ID người gọi, khiến cho Kyocera Neo E1100 trở thành biểu tượng của thời trang.

Máy trang bị màn hình hơi nhỏ chỉ 2,2-inch, nhưng 262.000 màu có độ phân giải 240x320 pixel

Mặc dù có màn hình ngoài của Kyocera Neo E1100 hơi nhỏ, nhưng thiết kế máy đơn giản, dễ dàng sử dụng các tính năng và chức năng, chất lượng cuộc gọi tốt. Máy trang bị camera 1.3-megapixel có độ phân giải 1.280 x1.024 pixels, chiều dài 3,52 inch, rộng 1,05 inch, và dày 0,66 inch.

Ra đời từ cuối năm 2008, nhưng nó vẫn giữ được sức nóng của mình và nằm trong top những chiếc điện thoại phong cách nhất của Cnet.

3. LG dLite

Được phân phối bởi nhà mạng T-Mobile, với thiết kế nắp gập phong cách thời trang, máy được trang bị màn hình cảm ứng 2,8 inch độ phân giải 240x400-pixel, có màn hình ma trận LED bên ngoài hiển thị thông tin cuộc gọi, một camera 2.0-megapixel, một jack cắm tai nghe 3.5 mm, có thể hiển thị 262.144 màu sắc, mà kết quả trong hình ảnh sắc nét và rực rỡ. Máy cũng có thể kết nối 3G và được cài ứng dụng Social Buzz.

Đây là chiếc điện thoại với thiết kế nữ tính thu hút giới trẻ với màu sắc trẻ trung, hình nền hoạt tính. Với độ dài 4,3-inch, rộng 2,0-inch, dày 0,6-inch. Bạn có thể điều chỉnh độ sáng, thời gian đèn nền, phong cách quay số và phông chữ menu.

4. Samsung Vibrant

Chiếc Samsung Vibrant cũng do nhà mạng T-Mobile cung cấp, máy được trang bị bộ xử lý 1GHz Hummingbird, màn hình cảm ứng 4-inch với công nghệ Super AMOLED. Kiểu dáng đẹp và nhanh chóng, các Vibrant Samsung là một trong những điện thoại thông minh hàng đầu của T-Mobile để giải trí.

Samsung Vibrant được trang bị 1 camera 5 megapixel với khả năng quay video chuẩn HD 720p. Người dùng sẽ mua chiếc điện thoại này với giá 199,99 USD kèm theo hợp đồng sử dụng 2 năm. Với thẻ nhớ 2GB microSD đính kèm theo người dùng được tặng kèm bộ phim The Sims 3 Collector và 1 vài hình ảnh của bộ phim Avatar .

5. Palm Pre Plus

Với phong cách thiết kế sành điệu, không sử dụng nút bấm cứng dưới màn hình nữa. Palm gỡ bỏ nút bấm này nhằm tăng tính thẩm mỹ, giúp máy trở nên nhẹ nhàng, thanh mảnh.

Pre Plus được trang bị bộ nhớ trong 16GB cao gấp đôi so với dung lượng 8 GB của mẫu Pre nguyên bản. Máy sử dụng màn hình cảm ứng điện dung, rộng 3,1 inch, độ phân giải 320×480 pixel và hỗ trợ công nghệ cảm ứng đa điểm.

Cũng giống như Pre, Pre Plus có bàn phím QWERTY dạng trượt mở, có khả năng kết nối Wi-Fi, hoạt động trên mạng EVDO, camera 3 MP được trợ sáng bởi đèn LED Flash. Ngoài ra các tính năng như kết nối Bluetooth, xem video, nghe nhạc và xem tài liệu cũng được tích hợp đầy đủ.

Điểm đặc biệt là người dùng có thể biến Pre Plus thành điểm truy cập Wi-Fi cho 5 thiết bị khác, như netbook hay máy nghe nhạc di động.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật