Hãng BBC dẫn số liệu trong báo cáo cho biết trong nửa đầu năm nay đã có 187 trẻ em bị nghi ngờ là nạn nhân của các vụ lạm dụng thể xác và tình dục, 18 trẻ đã chết. Các vụ khiêu dâm trẻ em cũng lên đến 599 trường hợp, tăng khoảng 60%.
Tháng trước tại Nhật Bản, một phụ nữ đã bị bắt sau khi cô trói 2 đứa con 1 tuổi và 3 tuổi của mình vào nhau rồi bỏ đói chúng cho đến chết. Hàng xóm cho biết họ có nghe tiếng khóc của những đứa trẻ nhưng đã không có hành động gì.
Masami Kimura, một luật sư làm việc trong lĩnh vực ngăn chặn vấn đề lạm dụng trẻ em, cho biết việc đánh đập để kỷ luật và các hình thức lạm dụng khác ở trẻ em đã phổ biến tại Nhật Bản trong nhiều thập kỷ.
“Chúng tôi nói chuyện với những bậc cha mẹ có hành vi đánh đập con cái và họ nói rằng đó là cách họ đã lớn lên”, AP dẫn lời ông Kimura.
Ông Kimura và các quan chức phúc lợi khác cũng cho biết số người được đào tạo để xử lý các vụ lạm dụng trẻ em này đang khan hiếm ở Nhật Bản, cần phải tăng cường hệ thống pháp luật để theo dõi và tư vấn gia đình.
Nhật Bản từ lâu cho rằng luật pháp không nên can thiệp vào công việc gia đình. Nhưng thực trạng cho thấy, ngày càng nhiều trẻ em đang bị lạm dụng.
Theo hãng tin Asiaone cho biết Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản đã thành lập một đường dây điện thoại để kêu gọi công chúng báo cáo các vụ lạm dụng trẻ em.