Apple “có công” làm nên thành công của Windows 7

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Các nhà phát triển phần mềm đang thực sự bị cuốn hút bởi Windows 7 và Microsoft có lẽ nên gửi lời cảm ơn tới Apple sau sự thành công của hệ điều hành được xem là có tốc độ tiêu thụ nhanh nhất trong lịch sử tồn tại của hãng.
Apple “có công” làm nên thành công của Windows 7
Giao diện cảm ứng của Windows 7 được người dùng quan tâm kể từ khi iPad ra đời.

Hơn một nửa các nhà phát triển phầm mềm đang xây dựng các ứng dụng cho Windows 7 và gần 80% sẽ tiếp tục công việc này trong năm tới, một cuộc khảo sát mới của công ty Embarcadero Technologies cho thấy. Và mỉa mai thay, Microsoft cần phải cảm ơn “Quả táo” vì đã góp phần làm nên thành công rực rỡ này cho Windows 7.

“Sự thành công này một phần nhờ vào việc Windows 7 hỗ trợ công nghệ cảm ứng và cảm ứng đa điểm mà ngày càng nhiều các nhà phát triển ứng dụng đang xây dựng các ứng dụng cho công nghệ này”, Embarcadero cho biết sau khi tiến hành khảo sát với 606 nhà phát triển và chuyên gia phân tích trong tháng 5.

Embarcadero cũng khẳng định chính sự thành công mà những sản phẩm đình đám iPhone và iPad của Apple đạt được đã góp phần tạo ra sự quan tâm đối với các công nghệ cảm ứng. Công nghệ này hiện đã có mặt ở Windows 7 (mặc dù Microsoft đang vấp phải những rào cản trong việc đưa máy tính bảng Windows 7 ra thị trường).

“Khi được hỏi điều gì của Windows 7 khiến các nhà phát triển háo hức xây dựng các ứng dụng của họ, gần 40% cho biết đó là nhờ tính năng hỗ trợ cảm ứng, cảm ứng đa điểm, trong khi 27% cho biết đó là tính năng tăng cường đồ họa, hình ảnh và Windows Imaging Component, 24% khẳng định do giao diện điều khiển Ribbon”, Embarcadero viết trong bản tóm tắt kết quả điều tra “Sự phổ biến của các thiết bị như iPhone và iPad đã góp phần làm nên “làn sóng” yêu thích các công nghệ cảm ứng. Sự phổ biến này đã tràn vào cộng đồng các nhà phát triển và chưa có dấu hiệu lắng “nhiệt”.

Nhìn chung, 54% các nhà phát triển cho biết họ đã phát triển các ứng dụng cho Windows 7, 25% số khác cho biết sẽ làm điều này trong năm tới. Chỉ 10% những người được hỏi không có kế hoạch phát triển ứng dụng cho hệ điều hành này.

Những con số thống kê cũng cho thấy khách hàng đang tỏ ra rất hài lòng với Windows 7, đặc biệt là so với những phản ứng tiêu cực từ thị trường mà Microsoft gặp phải với “bóng ma” Windows Vista.

Gần đây, Microsoft đã đánh mất danh hiệu hãng công nghệ lớn nhất thế giới vào tay đối thủ sừng sỏ Apple, tính theo giá trị vốn hóa thị trường. Theo những tài liệu bị rò rỉ liên quan đến hệ điều hành Windows 8 sắp tới, Microsoft thậm chí còn rất ngưỡng mộ và chịu khó học hỏi những sản phẩm có tính ứng dụng cao của Apple.

Tuy nhiên, chiếc iPhone thế hệ mới của vừa được Apple tung ra thị trường đã sớm vấp phải không ít lời phàn nàn của khách hàng về những sự cố liên quan đến lỗi bắt sóng. Ngược lại, Windows 7 của Microsoft thì đang gặt hái được những thành công chưa từng có với hơn 7 triệu bản được bán ra mỗi giây trên khắp thế giới.

Thành công của hệ điều hành này đang góp phần giúp Microsoft tăng thứ hạng về chỉ số hài lòng của khách hàng lên mức mà hãng không thể với tới trong những năm vừa qua.

Nhưng “cuộc chơi” dành cho Windows 7 vẫn chỉ mới ở giai đoạn đầu. Microsoft vẫn chưa thể mừng vội vì trước đây, Windows Vista cũng đã gây “sốt” khi lần đầu tiên ra mắt thị trường. Hiện tại Microsoft phải tận dụng triệt để thành công sớm này của Windows 7.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật