Công nhân Hàn Quốc bị dội rocket ở Afghanistan

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc hôm nay cho hay, các công nhân nước này đang giúp hỗ trợ tại Afghanistan đã bị tấn công rocket, nhưng rất may không ai bị thương.
Công nhân Hàn Quốc bị dội rocket ở Afghanistan
Trực thăng của Cảnh sát quốc gia Afghanistan tại thành phố Charikar, tỉnh Parwan, tháng 5/2010.

Vụ tấn công xảy ra vào sớm ngày hôm nay, 1/7, gần một công trường xây dựng ở tỉnh Parwan, nam Afghanistan, nơi một người Hàn Quốc đến giúp tái thiết Afghanistan, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.

2 quả rocket đã được bắn về phía công trường, sau đó các nhân viên an ninh cũng bắn đáp trả 2 quả rocket. Hiện chưa rõ ai đứng đằng sau vụ tấn công này.

Nhóm Hàn Quốc, gồm 49 công nhân dân sự và 8 sỹ quan cảnh sát, dự định chính thức bắt đầu sứ mệnh hỗ trợ nhân đạo của họ vào ngày hôm nay.

Trong năm nay, mhóm này sẽ được tăng thêm người, bao gồm khoảng 100 công nhân xây dựng và 40 cảnh sát. Theo hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc, các cảnh sát sẽ giúp huấn luyện các đồng nghiệp Afghanistan.

Ngoài ra, nhóm người Hàn Quốc sẽ giúp củng cố khả năng quản lý của chính phủ ở tỉnh, cung cấp các dịch vụ y tế cũng như giúp đào tạo dạy nghề.

Một nhóm binh sỹ Hàn Quốc sẽ được điều động để bảo vệ họ. Ngoài ra, một nhóm khoảng 90 binh sỹ tinh nhuệ đã đóng ở tỉnh Parwan từ giữ giữa tháng 6 và dự kiến trong tháng này và cuối tháng 8, khoảng 240 binh sỹ nữa sẽ tới gia nhập cùng họ.

Trong khi đó, vào tháng 10 năm ngoài, một kẻ tự xưng là người phát ngôn của Taliban đã cảnh báo người Hàn Quốc “chuẩn bị đón hậu quả”, nếu họ triển khai các binh sỹ tới Afghanistan và cáo buộc Seul phá vỡ lời hứa không gửi quân trở lại Afghanistan.

Hàn Quốc, một đồng minh thân cận của Mỹ, đã cử 210 kỹ sư và quân y tới Afghanistan vào năm 2002. Cuối năm 2007 tất cả đã được rút về nước sau khi quân nổi dậy Taliban bắt cóc 23 người tình nguyện nước này làm con tin và giết chết 2 người trong số họ.

Seoul cho biết việc rút quân là nằm trong kế hoạch đã định trước, chứ không phải là do một thỏa thuận với những kẻ bắt cóc.

Hàn Quốc cũng đã gửi binh sỹ không tham chiến tới Iraq nhưng sau 4 năm cũng rút toàn bộ, vào tháng 12/2008.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật