Amiang gây nguy hiểm trong các trường học

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một cuộc khảo sát sơ lược 16 trường ở Anh cho biết vài trường học không thực hiện được trách nhiệm pháp lý của họ là bảo vệ học sinh khỏi amiang (tên gọi chung của loại sợi khoáng silicat, được bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ có nghĩa là “không thể bị phá huỷ”), loại chất có thể gây chết người.
Amiang gây nguy hiểm trong các trường học
Ảnh minh họa

Bản báo cáo được thực hiện bởi Hiệp hội thử nghiệm amiang và tư vấn (Atac) cho biết cả 16 trường đều không đạt được những yêu cầu về sức khỏe và an tòan trong việc xử lý chất này.

Các hiệp hội giảng dạy muốn có một cuộc kiểm tra toàn diện về mối nguy hiểm từ amiang, lọai chất có thể gây chết người dưới dạng ung thư.

Chính sách của chính phủ đặt ra là các trường xử lý chất amiang đúng cách.

Họ khuyên rằng chất này cần được xử lý hơn là lọai bỏ.

Thử nghiệm amiang và tư vấn hiệp hội cho biết: “Tuy nhiên nhiều trường thiếu nguồn để xử lý chất này an tòan.”

Các chuyên gia nói rằng khi amiang bị tiêu hủy hay bị tác động có thể trở nên rất nguy hiểm.

Tuy với quy mô nhỏ, nhưng cuộc nghiên cứu đã phản ánh sớm về phương thức các trường xử lý chất độc hại này.

Theo như bản báo cáo, khoảng 75% trường ở Anh cho là có chứa chất amiang và 178 giáo viên được biết là đã qua đời do các bệnh liên quan đến amiang.

Cuộc nghiên cứu tiến hành theo bảng câu hỏi do Vụ trẻ em, trường học và gia đình và cơ sở y tế và an tòan chấp hành (HSE - the Health and Safety Executive) thực hiện vào năm 2009.

Theo như kết quả, 34 chính quyền địa phương đang bị cơ sở y tế và an tòan chấp hành (HSE) điều tra.

Những bước quyết định

Chủ tịch Atac, ông John O’Sullivan nói rằng đã có rất nhiều vụ việc diễn ra tại những nơi mà sợi amiang thải ra chất độc, làm cho các trường bị nhiễm và giáo viện, nhân viên và học sinh phải hứng chịu.

“Con số gia tăng về căn bệnh mesothelioma (một dạng hiếm của bệnh ung thư do nhận được tiếp xúc chủ yếu với amiang) trong các giáo viên và nhân viên là một minh chứng hùng hồn cho việc quản lý chính sách đã thất bại”.

Hiệp hội giảng dạy đang đổi mới lời kêu gọi thực hiện kiểm tra rộng rãi về mối nguy amiang tại các trường.

Tổng thư ký Hiệp hội giáo viên và giảng viên Tiến sĩ Mary Bousted nói rằng chính phủ nên thành lập một ban độc lập để điều hành và đưa ra lời khuyên về chất amiang cho các trường và lọai bỏ nó.

Và Chris Keates, người đứng đầu của Hội giáo viên liên minh (NASUWT) nói rằng chính quyền địa phương và tổ chức chính phủ không có đủ thông tin liên quan đến amiang và không làm đúng trách nhiệm của họ. Philip Parkin, chủ tịch của Công đoàn tiếng nói cho các chuyên gia giáo dục cho biết nghiên cứu do họ thực hiện cho thấy đội ngũ nhân viên trong nhiều trường không có sự nhận thức và mối nguy amiang.

Lời khuyên của chuyên gia

Bộ trưởng các trường Iain Wright phát biểu chính phủ nên đưa ra các hướng dẫn về xử lý amiang cho các hiệu trưởng, thống đốc và chính quyền địa phương. Việc huấn luyện cũng nên được tiến hành.

Chương trình xây dựng của chính phủ nên chú trọng thay thế các tòa nhà lỗi thời. Ông nói thêm “Sức khỏe và an sinh của học sinh và đội ngũ nhân viên là quan trọng nhất.”

Tiến trình chặt chẽ, nghiêm khắc và theo luật nên được đặt ra ở các trường để quản lý chất amiang cẩn thận. Tất cả chính quyền địa phương và nhà tuyển dụng tại các trường phải tuân thủ tuyệt tối, không có ngọai lệ.

“Lời khuyên của các chuyên gia từ cơ sở y tế và an tòan là nên lọai bỏ chất amiang bị phá hủy hay tác động tại các tòa nhà, nhưng an tòan hơn là để cho chất amiang không bị tác động hay phá hủy và xử lý nó cẩn thận.

HSE sẽ không hối thúc hành động trong các khu vực nơi mà vẫn chưa có ảnh hưởng.

Chúng tôi và HSE đã và đang khảo sát chính quyền từng địa phương trong nhiều năm qua để định ra việc xử lý amiang và bảo đảm rằng họ thực hiện trách nhiệm pháp lý - việc đầu tiên là kiểm tra tỉ mỉ.”

Điêu Thuỳ Vân (dịch)

Bạn có biết?

Amiăng (hay còn gọi là asbestos) là tên gọi chung của loại sợi khoáng silicate, bắt nguồn từ tiếng Hi Lạp cổ với những đặc tính ưu việt như bền, dai, chịu nhiệt, cách điện, bền vững trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt…

Từ amiăng, người ta đã sản xuất ra gần 3.000 thành phẩm khác nhau phục vụ cho nhu cầu đa dạng của công nghiệp và đời sống. Nhưng chủ yếu vẫn là các vật liệu xây dựng như tấm lợp, tấm lát gạch, ngói, ống đúc….chiếm đến 2/3 nhu cầu tiêu thụ amiăng. Amiang có sáu lọai được chia thành hai nhóm chính nhóm serpentine và nhóm amphibole. Do những tác hại ảnh hưởng đến sức khoẻ mà các loại amiang thuộc nhóm amphibole đã bị cấm buôn bán, trao đổi trên toàn thế giới.Chỉ có sợi amiang trắng thuộc nhóm serpetine qua rất nhiều nghiên cứu đã chứng minh được không gây ảnh hưởng đến sức khoẻ con người trong điều kiện kiểm soát. Do đó, hiện nay amiang trắng là loại sợi amiang duy nhất được phép buôn bán, vận chuyển ở nhiều quốc gia, đặc biệt là các nước phát triển. Ở các nước đang phát triển, tấm lợp có chứa sợi amiăng được sử dụng rộng rãi do có nhiều tính năng ưu việt phù hợp với điều kiện môi trường nhưng chi phí thấp.

Theo PGS.TS Nguyễn Vân Trình, viện trưởng viện Nghiên cứu Khoa học kỹ thuật- Bảo hộ lao động (Tổng LĐLĐVN), amiăng không gây bệnh tức thì cho những người tiếp xúc với chúng, tác hại của amiăng thường kéo dài từ 15-40 năm sau mới xuất hiện. Amiăng khi đã khu trú trong niêm mạc phổi (do con người hít phải), chúng không bị phân huỷ theo thời gian. Đến một lúc nào đó, khi đã tích tụ được một lượng nhất định, những hạt bụi amiăng sẽ góp phần làm suy hô hấp một cách từ từ và trở thành một trong những tác nhân gây nên bệnh ung thư phổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật