Fico phát biểu trong cuộc họp báo ở Bratislava rằng Nga đã thông báo cho EU về việc Slovakia, Cộng hòa Séc và Slovenia có thể sẽ phải tạm bị ngưng cung cấp dầu vào dịp năm mới.
Những vấn đề liên quan đến vận chuyển dầu, bao gồm giá cả, giữa Nga và Ukraina là nguyên nhân dẫn tới sự gián đoạn. Ukraina muốn tăng 15% phí quá cảnh dầu lửa từ Nga lên 20% vào năm tới.
Fico nói: “Đó không phải là vấn đề thiếu dầu mà là vấn đề tranh chấp song phương giữa hai quốc gia không phải là thành viên EU nhưng lại rất quan trọng với Slovakia và một vài nước EU khác về năng lượng”.
Ba nước có thể chịu ảnh hưởng của lần tạm ngưng cung cấp vẫn mua dầu từ Nga thông qua đường ống hữu nghị Drushba. Slovakia gần như hoàn toàn phụ thuộc vào nguồn cung dầu của Nga.
Vào tháng 1/2009, mâu thuẫn về vấn đề giá cả với Ukraina lên cao và kết thúc bằng việc Nga ngừng cung cấp khí đốt cho ít nhất 20 nước châu Âu trong vài ngày, khiến một số nước phải trải qua mùa đông khắc nghiệt mà không có nhiên liệu sưởi ấm.