Thủ tướng Đức: EU không thể để Hy Lạp rơi vào ‘hỗn loạn’

Applecat Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Theo bao, Thủ tướng Đức Angela Merkel ngày 28/2 tuyên bố rằng châu Âu không thể cho phép Hy Lạp rơi vào “hỗn loạn“ bằng việc đóng cửa biên giới của các nước thuộc Liên minh châu Âu (EU) đối với người tị nạn.
Thủ tướng Đức: EU không thể để Hy Lạp rơi vào ‘hỗn loạn’
Ảnh minh họa

Phát biểu trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, bà Merkel nêu rõ: "Liệu bạn có nghiêm túc tin rằng tất cả các nước châu Âu năm ngoái đã đấu tranh bằng mọi cách để giữ Hy Lạp ở lại Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) mà một năm sau đó có thể cho phép Hy Lạp rơi vào hỗn loạn?"
Các nước EU do lo ngại an ninh và nguy cơ đổ vỡ khu vực tự do đi lại Schengen, gần đây đã nhất trí tăng cường kiểm soát chặt chẽ biên giới bên ngoài đối với tất cả những người nhập cảnh vào EU, ngay cả Đức - quốc gia có chính sách mở cửa đối với người di cư - cũng đã có kế hoạch hạn chế người tị nạn.
Theo nhà chức trách Hy Lạp, hiện có hơn 20.000 người tị nạn và di cư đang bị dồn ứ tại quốc gia cửa ngõ của EU này

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật