Top thí nghiệm “quỷ dữ” từng được thử nghiệm trên con người

Vista Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Lịch sử từng ghi nhận một số thí nghiệm “quỷ dữ” từng được thử nghiệm trên c‌ơ th‌ể người khiến nhiều nạn nhân thiệt mạng.
Top thí nghiệm “quỷ dữ” từng được thử nghiệm trên con người
nạn nhân bị các bác sĩ phá‌t xí‌t Đức thực hiện thí nghiệm phi nhân tính đa số t‌ử von‌g.
Thí nghiệm "quỷ dữ" của phát xít Đức
Phát xít Đức đã triển khai một số thí nghiệm "quỷ dữ" gây ra đau thương, mất mát to lớn cho nhân loại. Tại trại tập trung Auschwitz, “bác sĩ tử thần” Josef Mengele đã thực hiện thí nghiệm phi nhân tính trên c‌ơ th‌ể người. Mengele và các công sự đã thực hiện thí nghiệm 732 cặp sinh đôi. Theo đó, “bác sĩ tử thần” này muốn tìm ra phương pháp nhằm tăng nhanh dân số của chủng người Aryan bằng cách cho ra đời những cặp sinh đôi cùng gen.
Thậm chí, Mengele còn mổ bụng, lấy nộ‌i tạn‌g từ các cặp song sinh nhỏ tuổi mà không tiêm thuốc gây mê cho họ. Nếu 1 trong số 2 người của cặp song sinh qua đời thì người còn lại sẽ bị giết chết.
Chưa dừng lại ở đó, “bác sĩ tử thần” Josef Mengele còn tiến hành thí nghiệm hãi hùng thay đổi màu mắt vô cùng đáng sợ bằng cách tiêm thuốc nhuộm. Vị bác sĩ quái đản này còn cố gắng tạo ra những cặp song sinh dính liền vào nhau bằng cách khâu hai trẻ sơ sinh vào với nhau.
Các bác sĩ của Đức quốc xã còn thực hiện thí thí nghiệm đóng băng trên c‌ơ th‌ể người nhằm mô phỏng các điều kiện mà quân đội Đức phải đối mặt trên chiến trường lạnh giá khắc nghiệt hay gỡ bỏ xương ở vai, cánh tay, hông của nạn nhân và sau đó ghép vào một c‌ơ th‌ể khác...
Thí nghiệm hãi hùng của Đơn vị 731
Các nhà khoa học của phát xít Nhật thuộc Đơn vị 731 đã thực hiện thí nghiệm ghê rợn trên c‌ơ th‌ể hàng trăm ngàn người. Theo đó, nạn nhân sẽ bị tiến hành giải phẫu sống mà không được gây tê.

Đơn vị 731 còn được gọi là "đơn vị sát nhân" khi sử dụng con người làm "chuột bạch thí nghiệm". 
Các nhà khoa học Nhật Bản còn khoét mổ phần thân giữa của các tù nhân, sau đó cho họ lây nhiễm mầm bệnh sốt Rickettsia và bệnh dịch tả. Kết quả là hàng trăm ngàn người thiệt mạng bởi những dịch bệnh do các nhà khoa học của Đơn vị 731 lây nhiễm cho người khỏe mạnh.
Thêm vào đó, các nhà khoa học của đơn vị tử thần này còn thực hiện nhiều thí nghiệm ghê rợn như khiến tay chân của nạn nhân đóng băng để nghiên cứu vấn đề hoại tử hay cắt cánh tay trái ghép vào bên cánh tay phải.
Mỹ thí nghiệm vũ khí hóa học trên c‌ơ th‌ể người
Năm 1951, bác sĩ Albert Kligman làm việc trong nhà tù Holmesburg, Philadelphia, Pennsylvania (Mỹ) đã thực hiện thí nghiệm trên c‌ơ th‌ể sống vô cùng rùng rợn.

 Chân dung bác sĩ Albert Kligman thực hiện thí nghiệm kinh hoàng trên tù nhân.
Theo đó, bác sĩ Albert Kligman sử dụng tù nhân làm "chuột thí nghiệm". Chính quyền Mỹ đã cấp phép cho 30 công ty dược phẩm và cơ quan chức năng thử nghiệm chất nguy hiểm như phóng xạ, chất độc màu da cam, độc tố hoặc chất gây ảo giác trên người phạm nhân. Kết thúc cuộc thí nghiệm, hàng trăm tù nhân bị nhiễm những căn bệnh nguy hiểm hay phải chịu đựng những đau đớn về mặt thể xác.
Khoảng 300 cựu tù nhân đã đệ đơn kiện Albert Kligman vì thực hiện thí nghiệm man rợ đối với họ năm 2000. Tuy nhiên, vị bác sĩ này phủ nhận cáo buộc và cho hay những thí nghiệm đó phù hợp với luật pháp Mỹ thời điểm đó. 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật