Vì tương lai của học sinh: Thầy giáo bị trù dập tới cùng!

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tố cáo tiêu cực, thầy giáo Hồ Thành Triệu, Phó Hiệu trưởng Trường tiểu học Bình Hòa (Giồng Trôm, Bến Tre) bị UBND huyện buộc thôi việc. Ông kiện ra tòa hành chính và thắng kiện nhưng lại không được thi hành án.
Vì tương lai của học sinh: Thầy giáo bị trù dập tới cùng!
Ông Hồ Thành Triệu với Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp giáo dục.

Chích máu ký biên bản

Năm học 2003, tại trường tiểu học Bình Hòa, phát hiện Bí thư chi bộ kiêm Chủ tịch Công đoàn và Phó chủ tịch Công đoàn có tiêu cực về tài chính, Hiệu trưởng không xử lý hành vi tiêu cực nên Phó hiệu trưởng Hồ Thành Triệu và ba giáo viên khác làm đơn gửi Phòng GD-ĐT Giồng Trôm.

Hội đồng kỷ luật huyện Giồng Trôm do Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Hồng Sơn chủ trì họp xem xét khuyết điểm của những người tiêu cực và kỷ luật luôn ông Triệu.

Sau đó, UBND huyện Giồng Trôm ra quyết định khiển trách Hiệu trưởng, buộc những người tiêu cực đền bù thất thoát tài chính. Và ông Triệu lại bị kỷ luật nặng nất: cảnh cáo. Ông Triệu không nhận cái quyết định kỷ luật ấy.

Phòng GD-ĐT Huyện Giồng Trôm họp để kiểm điểm ông Triệu vì không nhận quyết định kỷ luật. Tại cuộc họp, ông Triệu dùng dao chích vào tay mình, lấy máu ký biên bản. Sự việc trở nên căng thẳng, UBND tỉnh Bến Tre cử một cán bộ về tổ chức họp phê bình cách làm việc thiếu công tâm của lãnh đạo huyện.

Tuy nhiên, ngày 11/3/2005, UBND Huyện Giồng Trôm lại ra quyết định miễn nhiệm chức phó hiệu trưởng đối với ông Triệu và, ngày 2/12/2005, Phòng GD-ĐT ra quyết định điều động ông về làm giáo viên tại trường Tiểu học Châu Hòa, trong khi những người tiêu cực vẫn yên vị. Ông Triệu không đồng ý nên ngày 13/3/2006, bị UBND huyện Giồng Trôm ra quyết định buộc ông thôi việc.

Những người làm trong ngành Giáo dục không có chữ "Tâm" thì làm sao dạy học sinh học được chữ Nhân - Nghĩa - Lễ...?

Bị trù dập tới cùng

Tòa án huyện bác đơn của ông Triệu nhưng TAND Tỉnh Bến Tre xử phúc thẩm, tuyên hủy quyết định buộc thôi việc của UBND Huyện Giồng Trôm.

VKSND Tỉnh Bến Tre có công văn đề nghị VKSND Tối cao kháng nghị xem xét giám đốc thẩm. Tháng 7/2008, VKSND Tối cao có văn bản trả lời bản án phúc thẩm đúng pháp luật, không có căn cứ để kháng nghị.

Từ đó đến nay, rất nhiều lần ông Triệu đến UBND Huyện Giồng Trôm yêu cầu thi hành án, khôi phục công tác và quyền lợi cho ông. UBND Huyện Giồng Trôm phớt lờ.

Ông Triệu kiện ra tòa án, đòi UBND Huyện bồi thường thiệt hại do quyết định của UBND huyện gây nên. Tòa án huyện lại bác đơn vì cho rằng vụ án hành chính giữa ông và UBND Huyện chưa giải quyết xong.

PV hỏi một vị lãnh đạo UBND huyện Giồng Trôm, tại sao trù dập đến cùng một thầy giáo, vị này trả lời, không có ý định trù dập.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật