Khủng hoảng Hy Lạp, chứng khoán Trung Quốc đang ‘giết chết’ nhà đầu tư

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hiện nay, các nhà đầu tư trên thế giới không chỉ phải tập trung quan sát về vấn đề khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp, mà họ còn phải theo dõi cả những gì đang diễn ra tại thị trường chứng khoán Trung Quốc. Bởi nguy cơ sụp đổ của chứng khoán Trung Quốc đang “giết chết“ nhà đầu tư.
Khủng hoảng Hy Lạp, chứng khoán Trung Quốc đang ‘giết chết’ nhà đầu tư
Ảnh minh họa

Thực tế hiện nay chỉ ra rằng, khủng hoảng tài chính ở Hy Lạp và thị trường chứng khoán Trung Quốc đang "giết chết" các nhà đầu tư bởi nguy cơ sụp đổ.

Vào ngày 4.7, 21 công ty môi giới chứng khoán hàng đầu Trung Quốc cam kết sẽ cùng nhau đầu tư ít nhất 120 tỉ nhân dân tệ (tương đương với 19,3 tỉ USD) để giúp bình ổn thị trường chứng khoán nước này sau khi thị trường lao dốc không phanh, chỉ số chứng khoán giảm 30% trong ba tuần qua, làm cho khoảng 2.800 tỉ đô la Mỹ bị bốc hơi.

Cả chỉ số chứng khoán Thượng Hải và Thâm Quyến đều giảm 30% do những lo ngại chính đáng về hiện tượng bong bóng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc.

Chính phủ Trung Quốc đang từng bước nỗ lực  giảm thiểu mọi tổn hại trên thị trường. Nhưng điều đó có thể đã gây phản tác dụng.

Nhiều chuyên gia tin rằng sự gia tăng trong thị trường chứng khoán Trung Quốc vào hồi đầu năm nay là do các nhà đầu tư trung bình vay nợ để đầu tư vào cổ phiếu.

Và khi cổ phiếu bắt đầu giảm vào tháng trước, nhiều nhà đầu tư đã phải nhanh chóng bán các khoản đầu tư của họ để trả lại các khoản vay. Điều đó đã thúc đẩy một sự sụt giảm lớn hơn trong giá cổ phiếu.

Viễn cảnh có thể trở nên tồi tệ hơn khi các nhà đầu tư nhận ra rằng sự suy thoái trong nền kinh tế của Trung Quốc sẽ gây tổn hại đến lợi  nhuận doanh nghiệp.

Lei Mao, một giáo sư tài chính tại Trường Kinh doanh Warwick ở Anh Quốc, lo ngại rằng chính phủ có thể được thổi phồng giá trị của các công ty lớn ở mức của nhiều công ty nhỏ hơn.

“Những biến động thị trường hiện nay đã tạo ra một dòng chảy tiền lớn từ các công ty lớn của nhà nước. Thêm vào đó, hệ quả này có thể tạo ra những lý do cho việc thị trường chứng khoán Trung Quốc rơi tự do trong tương lai gần”, ông Mao nói.

Tình hình thị trường Trung Quốc cho thấy một thị trường chứng khoán chìm nhanh chóng thường là dấu hiệu của một nền kinh tế đang trong tình trạng hỗn loạn.

Kể từ khi Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của cả châu Âu và Mỹ, dường như lúc nào vấn đề ở Trung Quốc cũng là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư.

Kathleen Brooks, Giám đốc nghiên cứu của FOREX.com cho biết rằng: “Nếu Trung Quốc không thể ngăn chặn dòng chảy tiền trong thị trường chứng khoán, thì các nhà đầu tư sẽ phải chịu thiệt hại nặng nề”.

Về phần Hy Lạp, cuộc khủng hoảng tài chính của quốc gia này liên tục tác động đến tỷ giá của đồng euro, và khiến các nhà đầu tư không thể lường trước được mọi tình huống.

Các nhà kinh tế tại Ngân hàng Hoàng gia Scotland chỉ ra rằng các Ngân hàng Mỹ đã tương tác với thị trường Trung Quốc nhiều gấp 10 lần ở Hy Lạp.

Từ đó có thể thấy, vấn đề của Hy Lạp và Trung Quốc hiện đang là tiêu điểm ảnh hưởng đến các nhà đầu tư nhiều nhất. Do đó, các nhà đầu tư phải nghiên cứu, xem xét cả hai thị trường để tránh bị tổn thương nặng nề hơn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật