Bộ Ngoại giao Nga: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân (VKHN) nhưng chỉ để tự vệ và bảo vệ đồng minh. Học thuyết quân sự Nga cũng không hề đe dọa thế giới, theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga hôm 6.7.
Bộ Ngoại giao Nga: Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân
Tên lửa Iskander của Nga

Mikhail Ulyanov, Vụ trưởng Vụ không phổ biến và kiểm soát vũ khí thuộc Bộ trên nói về việc Nga sẵn sàng sử dụng vũ khí hạt nhân :

“Theo học thuyết của chúng tôi, Liên bang Nga, như trước đây, giữ quyền Nga sử dụng VKHN trong hai trường hợp: phản ứng với việc sử dụng VKHN hoặc các vũ khí hủy diệt chống lại Nga hoặc các đồng minh của Nga.

Và trong trường hợp có hành vi xâ‌m lượ‌c nước Nga bằng cách sử dụng vũ khí quy ước, khi sự tồn vong của nước Nga bị đe dọa”.

Hãng tin Interfax dẫn lời ông Ulyanov nói thêm: “Đó là những điều kiện thích đáng chỉ nhằm mục tiêu tự vệ. Chúng không hề đe dọa thế giới bên ngoài, và là một cảnh cáo đối với kẻ xâ‌m lượ‌c tiềm năng, nếu có một thế lực xâ‌m lượ‌c nào đó”.

Hồi cuối năm 2014, Nga thông qua học thuyết quân sự mới, nêu nỗi nguy hiểm đầu tiên cho nước Nga là việc NATO bành trướng.

Tài liệu này cũng nói Nga giữ quyền bảo vệ công dân Nga ở khắp thế giới. Nhưng phương Tây hiểu là Nga tăng lượng “khiêu khích hạt nhân”.

Cùng lúc, Nga tuyên bố sở hữu một siêu vũ khí có thể làm tê liệt vệ tinh và vũ khí tầm xa của NATO.

Tập đoàn công nghệ Radio-Electronic Technologies Group (KRET) của Nga đang phát triển một vũ khí sóng điện tử mới cho chiến tranh tương lai. vũ khí này có thể tiêu diệt các hệ thống định vị tên lửa, vũ khí chính xác có điều khiển, cùng các thiết bị  sóng điện của vệ tinh.

Phó giám đốc KRET Yuri Mayevsky nói với hãng tin ITAR-TASS:

“Hệ thống này sẽ nhắm tới máy may chiến lược tầm xa, máy bay chiến thuật của địch, các thiết bị điện tử và tiêu diệt phương tiện sóng điện tử của vệ tinh quân sự nước ngoài”.

Theo Mayevsky, hệ thống này đặt trên bộ, máy bay và trên tàu sân bay. Tuy nhiên, “nó sẽ không đặt trên vệ tinh, do luật quốc tế cấm và chúng tôi tuân thủ luật này”.

Phó cố vấn trưởng KRET Vladimir Mikheyev nói hệ thống vũ khí đa năng này, cùng vũ khí không gian và hải quân sẽ phối hợp để phòng không và chống tên lửa: “Công nghệ này sẽ hoàn toàn làm tê liệt hệ thống liên lạc, định vị và xác định mục tiêu, và sử dụng vũ khí chính xác cao.

Hệ thống này sẽ được dùng để chống tên lửa hành trình, làm tê liệt vệ tinh định vị. Nó sẽ làm tắt hẳn mọi loại vũ khí của địch”.

Mikheyev nói hệ thống vũ khí trên bộ này sẽ được thử nghiệm trong tương lai gần, cụ thể là từ cuối năm nay.

Theo Newsweek, NATO và Ukraine hiện tăng cường hợp tác quân sự, đề phòng có chiến tranh với Nga.

Thời gian qua, Nga cho máy bay quân sự bay quanh không phận NATO và bay trên tàu chiến Mỹ ở Biển Đen.

Nga cũng triển khai tổ hợp tên lửa Iskander ở căn cứ hải quân Kaliningrad và ở bán đảo Crimea.

Nga cũng tăng quân dọc biên giới đề phòng quân xâ‌m lượ‌c, tập trận lớn ở Bắc cực và tiếp tục do thám Mỹ và châu Âu.

NATO thì tăng quân ở 3 nước vùng biển Baltic và Đông Âu, đưa tàu chiến đến Biển Đen, tổ chức nhiều cuộc tập trận, tăng số lượng quân phản ứng nhanh lên 40.000 lính.

Mỹ hứa giúp lực lượng phản ứng nhanh NATO, bằng máy bay, tình báo và giám sát.

NATO cũng đăt xe tăng, xe chiến đấu, pháo ở 6 nước thành viên NATO giáp giới Nga.

Nga nói đó là những hành vi “khiêu khích không cần thiết” của NATO, có thể khiến Nga phải có phản ứng quân sự.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật