Chế súng điện để đi trộm chó

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi phát hiện “mục tiêu”, Trực và Nguyên áp sát, bật kích điện nối với bình ắc quy xe máy rồi dùng súng điện tự chế bắn vào chó. Dính mũi tên từ súng điện, con chó bị điện giật ngất tại chỗ, bị hai đối tượng này bắt cho vào bao tải để chở đi.
Chế súng điện để đi trộm chó
Hai đối tượng cùng tang vật tại cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn.

Chiều ngày 7/6, đại tá Cao Tiến Mai – Trưởng Công an huyện Nam Đàn (Nghệ An) cho biết đã hoàn tất hồ sơ đề nghị viện KSND cùng cấp truy tố Phan Nguyễn Trực (trú xã Hưng Đạo, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Trần Tố Nguyên (trú xã Nghi Trung, Nghi Lộc, Nghệ An) ra trước Pháp Luật về tội "trộm cắp tài sản". Trước đó, cơ quan điều tra Công an huyện Nam Đàn đã khởi tố và bắt tạm giam 3 tháng đối với 2 đối tượng trên.

Cụ thể, vào khoảng 23h30 ngày 22/5/2015, Trần Tố Nguyên gọi điện rủ Phan Nguyễn Trực đi trộm chó. Trước khi đi, cả hai mang theo súng bắn tên nối kích điện tự chế, bao tải, băng dính.

Hai đối tượng di chuyển dọc theo Quốc lộ 46 hướng Hưng Nguyên - Nam Đàn. Khi phát hiện mục tiêu, các đối tượng điều khiển xe áp sát, bật kích điện nối với nguồn điện của ắc quy xe máy rồi dùng súng tự chế bắn mũi tên có dây nối nguồn điện. Trúng mũi tên điện, con chó bị giật ngất ngay lập tức. Hai đối tượng dùng băng dính đen quấn quanh mõm chó đề phòng khi tỉnh lại sẽ kêu rồi cho vào bao tải.

Bằng hình thức này, Nguyên và Trực đã bắt được 5 con chó. Khi đang trên đường xuống Tp Vinh tiêu thụ thì cả hai gặp đội cảnh sát cơ động (Phòng cảnh sát cơ động và bảo vệ mục tiêu - Công an tỉnh Nghệ An). Sợ bị lộ, Nguyên thả bao tải chó xuống đường và tăng ga bỏ chạy, khi đến khu vực đường Phan Đình Phùng (Tp Vinh) thì bị cảnh sát cơ động bắt giữ. Hai đối tượng sau đó được bàn giao cho Công an huyện Nam Đàn điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật