Trung Quốc nhanh chân hơn Mỹ tại thị trường Cuba

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nổi tiếng hấp dẫn các nhà sưu tập với những mẫu xe cổ của Mỹ có từ thập niên 50, thị trường ôtô Cuba được coi là khá tiềm năng khi mở cửa, đặc biệt là các thương hiệu Mỹ do khoảng cách địa lí khá gần.
Trung Quốc nhanh chân hơn Mỹ tại thị trường Cuba
Một mẫu xe điện của BYD

Tuy nhiên, dường như các nhà sản xuất Trung Quốc đã nhanh chân hơn. Chính phủ Cuba vừa công bố kế hoạch đặt hàng 719 chiếc xe thương hiệu BYD của Trung Quốc, tất cả dự kiến sẽ được sử dụng cho khách du lịch thuê trong thời gian lưu lại đất nước này.

Hiện cả chính phủ Cuba cũng như nhà sản xuất BYD không công bố chi tiết tổng giá trị của lô hàng này; tuy nhiên, sự kiện này được đánh giá là mở ra những kế hoạch lớn hơn trong tương lai.

 


Danh mục sản phẩm khá phong phú của BYD - với thế mạnh giá rẻ rất hấp dẫn các thị trường mới nổi

BYD - hiện có cả cổ phần của ông trùm Warren Buffett thông qua tập đoàn đa quốc gia Berkshire Hathaway Inc (Mỹ) - đang đầu tư rất mạnh vào các dòng xe điện và hybrid. Tuy nhiên lô hàng 719 chiếc cho thị trường Cuba sẽ là những chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong thông thường.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật