Tăng niềm tin trong quan hệ Việt - Mỹ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sáng 6-7 (giờ Mỹ), chuyên cơ chở Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng hạ cánh xuống thủ đô Washington D.C. Chuyến thăm của Tổng bí thư tới Mỹ chính thức bắt đầu và kéo dài đến ngày 10-7.
Tăng niềm tin trong quan hệ Việt - Mỹ
Ảnh minh họa

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trả lời phỏng vấn các hãng thông tấn, báo chí Hoa Kỳ: AP (Associated Press), Bloomberg News và Wall Street Journal - Dow Jones trước thềm chuyến thăm chính thức Hoa Kỳ từ ngày 6 đến 10-7-2015 - Ảnh: TTXVN

Theo Ban Đối ngoại Trung ương Đảng, đây là chuyến thăm có ý nghĩa lịch sử. Bởi đây là lần đầu tiên tổng bí thư Đảng cộn‌g sả‌n Việt Nam thăm chính thức Mỹ. Chuyến thăm của Tổng bí thư diễn ra hai năm sau khi hai nước thiết lập mối quan hệ đối tác toàn diện.

Điều đó có ý nghĩa quan trọng trong việc đánh giá về quan hệ trong 20 năm qua và định hướng phát triển quan hệ song phương trong những năm tới, thúc đẩy các mặt hợp tác song phương, làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam - Mỹ.

Theo lịch trình dự kiến, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Barack Obama tại Nhà Trắng. Ngoài ra, Tổng bí thư sẽ tham dự lễ chiêu đãi do Ngoại trưởng Mỹ John Kerry chủ trì, tiếp đại diện thương mại Michael Froman, gặp gỡ đại diện các tầng lớp xã hội Việt Nam - Mỹ, gặp thượng nghị sĩ John McCain và các nghị sĩ thuộc cả hai đảng Dân chủ và Cộng hòa.

Ngoài ra, Tổng bí thư sẽ trao đổi về “quan hệ Việt Nam - Mỹ trong một thế giới đang thay đổi” tại Trung tâm Nghiên cứu chiến lược quốc tế (CSIS), dự tọa đàm với các doanh nghiệp Mỹ, dự lễ trao giấy phép xây dựng ĐH Fulbright tại Việt Nam và gặp nhóm trí thức của ĐH Harvard.

Tổng bí thư sẽ gặp gỡ đại diện cộng đồng người Việt tại Mỹ để thúc đẩy khối đại đoàn kết dân tộc. Tổng bí thư cũng sẽ gặp Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki Moon tại New York. Dự kiến cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton sẽ tiếp đón Tổng bí thư tại nhà riêng.

Trao đổi với Báo, TS Hoàng Anh Tuấn, viện trưởng viện Nghiên cứu chiến lược ngoại giao, cho biết trong lịch sử quan hệ Việt - Mỹ, chưa có tổng bí thư nào của Việt Nam thăm chính thức Mỹ.

Tổng thống Mỹ chưa bao giờ tiếp một người đứng đầu đảng chính trị một quốc gia khác, đặc biệt là đảng cộn‌g sả‌n một nước. Điều đó cho thấy quan hệ Việt - Mỹ đã phát triển rất nhanh trong 20 năm qua.

“Phía Mỹ thật sự coi trọng chuyến thăm của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng. Qua đó, Mỹ cho thấy sự coi trọng đối với quan hệ với Việt Nam, vị trí địa chính trị của Việt Nam ở khu vực Đông Nam Á cũng như vai trò của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới” - TS Hoàng Anh Tuấn nhấn mạnh.

Ông cho rằng cuộc hội đàm giữa Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Barack Obama tại Nhà Trắng cho thấy phía Mỹ nhìn nhận vị trí và vai trò của Việt Nam cũng như thể hiện tính chất rất sâu rộng và niềm tin ngày càng tăng lên trong quan hệ Việt - Mỹ.

Thông tin cựu tổng thống Mỹ Bill Clinton dự kiến tiếp Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại nhà riêng thể hiện sự thân tình giữa hai nước. Người Mỹ luôn cho rằng sự giao tiếp cá nhân đóng vai trò rất quan trọng và góp phần thúc đẩy ngoại giao song phương.

Cựu đại sứ Mỹ tại Việt Nam Pete Peterson khẳng định Mỹ muốn tiếp tục hợp tác với Việt Nam vì những thành tựu tiến bộ trong 20 năm qua và vì tương lai tiềm năng phía trước.

“Do đó cả hai bên phải thích nghi với hệ thống chính trị khác nhau giữa đôi bên. Tôi nghĩ chuyến thăm diễn ra đúng thời điểm và tôi mong đợi chuyến thăm Mỹ của Tổng bí thư sẽ thành công tốt đẹp” - ông Peterson lạc quan.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật