Nhật Bản cam kết sẽ cho Myanmar vay hơn 800 triệu USD

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đài NHK đưa tin, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Mekong-Nhật Bản tổ chức tại Tokyo, Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo đã có cuộc gặp riêng với Tổng thống Myanmar Thein Sein và cam kết cung cấp các khoản cho vay bằng đồng y​en trị giá tới 814 triệu USD để giúp Myanmar phát triển cơ sở hạ tầng. ​
Nhật Bản cam kết sẽ cho Myanmar vay hơn 800 triệu USD
Thủ tướng Nhật Bản Abe Shinzo và Tổng thống Myanmar Thein Sein.

Thủ tướng Abe cho biết Nhật Bản sẽ tăng các khoản cho vay lên tới 100 tỷ yen để hiện đại hóa hệ thống đường sắt ở Yangon và chi phí cho các dự án ổn định phân phối điện ở Myanmar. 

Ngoài ra, ông Abe, ông Thein Sein và Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha cũng ký thỏa thuận 3 bên về hợp tác phát triển đặc khu kinh tế với cơ sở cảng biển lớn và khu liên hợp công nghiệp ở thành phố cảng Dawei, miền Nam Myanmar.

​Trong cuộc gặp riêng Thủ tướng Prayut, ông Abe cũng hối thúc ông này khôi phục dân chủ và thành lập chính phủ ổn định ở Thái Lan

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật