Người Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu dân ý liên quan đến đồng euro

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Hàng triệu người Hy Lạp đang bỏ phiếu trong cuộc trưng cầu dân ý quan trọng về việc có chấp thuận điều khoản về tăng thuế và cắt giảm phúc lợi xã hội như yêu cầu của các chủ nợ quốc tế về bảo lãnh hay không.
Người Hy Lạp bỏ phiếu trưng cầu dân ý liên quan đến đồng euro
Ảnh minh họa

Các trạm bỏ phiếu mở cửa lúc 7h sáng giờ địa phương (11h giờ Hà Nội), và kết quả đầu tiên sẽ được công bố tối cùng ngày. 

Sau một tuần vận động cuồng nhiệt, hai phe đối lập đã tổ chức những cuộc mít tinh lớn ở thủ đô Athens hôm 3.5. Chính phủ thúc giục nói "Không" với các điều khoản trên, song những người đối lập cảnh báo điều đó sẽ có nghĩa là Hy Lạp bị đẩy ra khỏi khu vực đồng euro. 

Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Yanis Varoufakis phát biểu với báo chí địa phương hôm qua 4.7 rằng EU "không có cơ sở pháp lý" để đẩy Hy Lạp khỏi eurozone. 

Ông cáo buộc các chủ nợ của Hy Lạp đang tìm cách xới xáo sự sợ hãi quanh cuộc bỏ phiếu. Phát biểu với tờ El Mundo của Tây Ban Nha, ông nói: "Tại sao họ buộc chúng tôi phải đóng cửa các ngân hàng? Để gieo rắc sự sợ hãi trong dân chúng. Và gieo rắc sợ hãi được gọi là khủ‌ng b‌ố". 

Trong khi đó, Bộ trưởng Tài chính Đức Wolfgang Schaeuble, một trong những người chỉ trích Hy Lạp nặng nề nhất, cho rằng nếu Hy Lạp rời khỏi eurozone thì điều đó cũng chỉ là tạm thời. 

"Hy Lạp là thành viên của eurozone. Không nghi ngờ gì về điều đó" - ông nói với tờ Bild của Đức. 

"Cho dù có đồng euro hay tạm thời không có nó, thì chỉ có người Hy Lạp trả lời được câu hỏi đó. Và rõ ràng là chúng tôi sẽ không để họ suy vong". 

Chương trình bảo lãnh hiện nay của Hy Lạp với Ủy ban Châu Âu, Quỹ Tiền tệ Quốc tế và Ngân hàng Trung ương Châu Âu đã hết hạn từ đầu tuần trước. Các ngân hàng đã đóng cửa suốt tuần, việc rút tiền mặt từ máy ATM rất giới hạn. 

Bộ trưởng Hy Lạp Varoufakis nói rằng các ngân hàng sẽ mở cửa lại vào ngày 7.7 cho dù kết quả trưng cầu thế nào, và Thủ tướng Alexis Tsipras vẫn sẽ đạt được thỏa thuận với các chủ nợ nếu kết quả trưng cầu là "Không". 

Gần 10 triệu người Hy Lạp đủ tiêu chuẩn đi bỏ phiếu. Thăm dò ý kiến hôm 3,7 cho thấy đất nước đang bị chia rẽ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật