Cơ quan điều tra thụ lý vụ nhóm cascadeur bị đâm chém

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ nhóm cascadeur Quốc Thịnh bị côn đồ tại Cần Thơ đâm chém, Công an TP Cần Thơ đang tiếp tục lấy lời khai của các nhân chứng, những người có liên quan để củng cố hồ sơ xử lý.
Cơ quan điều tra thụ lý vụ nhóm cascadeur bị đâm chém
Ảnh minh họa

Theo đại tá Phan Minh Tấn, phó giám đốc, thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ, thông tin ban đầu cho thấy nhóm cascadeur có đi ăn uống tại một quán ở khu vực phường Cái Khế, sau đó nhóm này bị một nhóm khác tấn công, phải đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Đại tá Tấn cho biết khi nhóm cascadeur đang trong quán thì xảy ra mâu thuẫn nhất thời qua lời nói với một nhóm khác cũng đang nhậu trong quán. Hiểu lầm này dẫn đến có cự cãi và xô xát.

Lúc đầu không có thương tích gì nhưng nhóm bị thương (nhóm cascadeur đến từ TP.HCM) đánh nhóm kia chạy. Sau đó 3 người trong nhóm cascadeur đi lên taxi về đến gần cầu Ninh Kiều thì một số người trong nhóm trước đó chặn đánh.

Cũng theo đại tá Tấn, một số người chặn đánh nhóm cascadeur đã dùng vật cứng làm bể kính xe taxi, đánh 3 người trong nhóm cascadeur bị thương. Riêng tài xế xe taxi thì bỏ chạy.

Hiện tại, cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra xem những người chặn đánh nhóm cascadeur là ai và dùng loại hung khí nào tấn công cũng như xác định lại thương tích của những người trong nhóm cascadeur.

Đại tá Tấn cho biết thêm nhóm cascadeur có yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý theo Pháp Luật. Rất tiếc là nhóm cascadeur này đã có rượu trong người nên không nhớ rõ các đối tượng tấn công là ai.

Theo trình bày của nhóm cascadeur thì họ không xích mích với nhóm đánh mình, chỉ có lời qua tiếng lại với một người tên Phong đi xe máy. Nhóm côn đồ không biết từ đâu xuất hiện, chạy môtô đến và dùng nón bảo hiểm đánh tới tấp vào đầu và người của cascadeur Trần Như Thục khiến nón bị bể, buộc anh này phải tự vệ.

Do lo ngại đến tính mạng nên nhóm cascadeur chỉ nằm tại bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ trong thời gian ngắn, sau đó được các đồng nghiệp đưa về nơi thường trú và nhập viện ở Đồng Nai. Thục cho biết mình phải chụp MRI đầu để xác định thương tật.

Theo nạn nhân Lê Quế Lâm, anh này bị hành hung tét cằm, máu ra nhiều, may 5 mũi, 2 chân bị đâm 7 vết khiến máu ra đầm đìa, bị ngất.

Cascadeur Trọng bị đâm vào vùng lưng, bắp tay phải khâu nhiều mũi; còn Long bị sưng miệng, tét đầu phải khâu 3 mũi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật