Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
5 trạm đo khí tượng của Hà Nội hôm qua ghi nhận nhiệt độ ở ngưỡng 39-40 độ C, tương đương ở Nghệ An, Thanh Hóa, nơi vốn chịu tác động của gió Lào khô nóng.
Hà Nội trở thành tâm điểm nắng nóng
Sau khi làm bài thi môn Văn sáng 2/7, thí sinh ở Hà Nội ra về trong nắng nóng gay gắt. Ảnh: Giang Huy.

Cơ quan khí tượng ghi nhận, hôm qua nhiệt độ miền Bắc tăng 0,5-1 độ C so với ngày trước đó, cao nhất phổ biến 37-39 độ C. Có 17 trạm đo khí tượng của Bắc Bộ và Trung Bộ ghi nhận nhiệt độ tới 40 độ C, trong đó có 9 trạm ở miền Bắc, còn lại là ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Nam.

Tại Hà Nội, từ ngày 27/6 đến nay mỗi ngày nền nhiệt tăng 1 độ C. Hôm qua 3 trong 5 trạm đo là Sơn Tây, Láng, Hà Đông đều 40 độ C. Vùng núi Ba Vì 39,9 độ C và "mát" nhất là Hoài Đức 39,3 độ C. Đây không phải là mức nhiệt cao nhất trong lịch sử của Hà Nội vì thành phố từng nóng 42,7 độ C, nhưng cùng lúc nhiều huyện thị nóng 40 độ C thì cũng hiếm gặp.

Hôm nay, nhiệt độ ghi nhận lúc 13h ở rất nhiều điểm lên 38 độ C, như Hà Nội, Việt Trì, Đà Nẵng, riêng thành phố Vinh (Nghệ An) 39 độ C. Khả năng trong 1-2 tiếng nữa, nhiệt độ những nơi này còn tiếp tục tăng 1-2 độ C, Hà Nội ở ngưỡng 40 độ C, thậm chí có thể hơn.

Dự báo đợt nắng nóng đặc biệt gay gắt này sẽ kéo dài liên tục đến hết ngày 4/7. Chiều tối 4/7, một đợt không khí lạnh nhỏ từ Trung Quốc di chuyển xuống sẽ gây mưa giông ở Bắc Bộ và chấm dứt nắng nóng. Miền Trung hiện tượng khó chịu này sẽ kết thúc chậm hơn một ngày.

Chuyên gia khí tượng cảnh báo, không khí lạnh tràn xuống có thể gây mưa rào và giông mạnh.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật