Tết nghèo của các nữ cầu thủ Việt Nam

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi các đồng nghiệp nam hài lòng với tháng lương thứ 13, hoặc vài triệu tiền thưởng Tết do CLB phát, thì với cầu thủ nữ bóng đá Việt Nam, tiền Tết vẫn là khái niệm rất xa lạ, không tiền Tết đã trở thành chuyện rất đỗi bình thường.
Tết nghèo của các nữ cầu thủ Việt Nam
Văn Thị Thanh và đồng đội ở Hà Nam lại trải qua một cái Tết khó khăn (ảnh: Minh Phương)

Tết Kỷ Sửu 2009 tiếp tục là một cái Tết theo đúng nghĩa “vui là chính” với các cầu thủ nữ Thái Nguyên, chủ nhà giai đoạn lượt đi giải bóng đá nữ VĐQG 2009. Tiền thưởng Tết từ lãnh đạo Sở VH - TT - DL đương nhiên là không, lãnh đạo đội bóng cũng chẳng biết lấy đâu ra nguồn kinh phí để  có thể mua chút quà cho các thành viên đội bóng.

 

Để tổ chức Tết cho mình, BHL và cầu thủ đội đã thống nhất sẽ góp tiền để tổ chức một bữa liên hoan nhỏ trước khi về ăn Tết với gia đình. Theo một thành viên BHL đội bóng nữ Thái Nguyên cho biết:

không riêng gì đội bóng đá nữ mà VĐV của tất cả các môn thể thao khác ở địa phương này cũng chẳng biết khái niệm thưởng Tết là gì từ nhiều năm nay...”. Chính vì thế họ cũng đã quen, chẳng còn cảm thấy chạnh lòng, bởi lý do đơn giản là cơ quan chủ quản không có tiền.

 

Tương tự như vậy là trường hợp của đội bóng đá nữ Hà Nam. Như mọi năm, gần Tết mỗi cầu thủ cũng nhận được một túi quà, còn sau đó, toàn đội tự tổ chức liên hoan. Tuy nhiên, năm nay quá 25 tháng Chạp vẫn chưa thấy tín hiệu gì về việc thưởng Tết.

 

Tiền lương của đội từ tháng 8/2008 vẫn chưa được nhận, mức thưởng 2 triệu đồng được cho là xôm nhất dành cho tuyển thủ Văn Thị Thanh với thành tích cùng đội tuyển Việt Nam giành ngôi á quân Đông Nam Á 2008 đến giờ cũng chưa thấy, vậy thì hy vọng gì vào việc thưởng Tết…”. Một cầu thủ trong đội Hà Nam đã buồn bã tâm sự với phóng viên.

 

Hà Nội, Hoà Hợp Hà Nội, TKS Việt Nam và TP HCM là những đội bóng đá nữ ít khó khăn hơn so với Thái Nguyên hay Phong Phú Hà Nam. Thế nhưng, nhắc đến chuyện thưởng Tết thì hầu hết thành viên những đội bóng này khi được hỏi đến cũng chỉ biết…cười trừ. Vì thưởng Tết vẫn chủ yếu chỉ mang ý nghĩa vui là chính, còn nếu đem ra cân đo đong đếm ở cách tính vật chất thì chẳng bõ bèn gì.

 

Đi sâu tìm hiểu thực tế đáng buồn này được biết, hiện nay Bộ VH - TT - DL chưa có quy chế về việc thưởng Tết cho VĐV. Ngay chính lãnh đạo, các chuyên viên làm việc tại Bộ cũng chỉ được hưởng mức tiền thưởng vài trăm nghìn đồng.

 

Chính vì thế, mọi chuyện lương, thưởng đành phó thác cho các Sở địa phương, kết hợp với lãnh đạo các đội bóng. Nếu những đơn vị này tìm được nguồn kinh phí hỗ trợ cho các VĐV, trong đó có cầu  nữ cầu thủ nữ thì các em đó mừng, bằng không đành phải chấp nhận việc không có thưởng Tết.

 

Ngày đầu xuân tránh nói chuyện không vui, nhưng ngẫm lại thấy các cầu thủ nữ Việt Nam vẫn phải chịu nhiều thiệt thòi so với những đồng nghiệp nam!

 

DT

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật